Công dân có thể dự các phiên họp công khai của Quốc hội

15/04/2014 - 21:10

PNO - PNO - Ngày 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Theo dự luật, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ trong số các ĐBQH theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ theo danh sách đề cử chức vụ từng người... Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đều phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp.

Dự thảo cũng đưa ra một nội dung mới là “công dân có thể được tham dự các phiên họp công khai của Quốc hội”. Tuy nhiên, theo một số ý kiến, công dân chỉ có thể dự khán, quan sát, theo dõi phiên họp của Quốc hội.

Chiều cùng ngày, UBTVQH đã thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).


Phương Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI