Cậu va chạm giao thông, cháu vác kiếm chém đứt tay đối thủ

25/11/2015 - 21:18

PNO - Nhận điện thoại cầu cứu của cậu sau va chạm giao thông, Cường vác cầm theo kiếm chém lìa cổ tay 1 đối thủ và làm nhiều người khác bị thương.

Ngày 25/1, cơ quan CSĐT công an Q.9, TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa quyết định tạm giữ hình sự Phạm Tấn Cường (20 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”.

Cau va cham giao thong, chau vac kiem chem dut tay doi thu
Đối tượng Phạm Tấn Cượng tại cơ quan điều tra. Ảnh TT.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 18 giờ 30 ngày 21/11, Võ Thanh Long đi xe máy chở theo Phan Minh Thư vừa rời quán cơm Miền Tây trên đường Nam Cao, Q.9, TP.HCM thì xảy ra va chạm giao thông với Hà Đình Nha và Nguyễn Phi Thắng (chưa rõ lai lịch). Tuy cú va chạm giao thông không quá nghiêm trọng, nhưng giữa 2 bên sau đó đã nảy sinh cự cãi và dẫn tới đánh nhau.

Lúc này, thấy bạn đánh lộn ngoài cửa quán, nhóm bạn 4 người của Thắng và Nha từ trong quán cơm Miền Tây chạy ra hỗ trợ đánh lại Long và Thư.

Do yếu thế hơn nhóm đối thủ, lên Long và Thư liền lấy điện thoại thông báo sự việc cho cháu là Cường và một người bạn khác ra ứng cứu. Nhận được điện thoại cầu cứu của cậu, Cường liền thủ theo 1 cây kiếm tự chế dài khoảng 60cm đi úng cứu.

Phát hiện nhóm đối thủ có người tới ứng cứu, nhóm của Long và Thư lấy gậy lao tới tấn công đối thủ. Bị tấn công, Cường vác kiếm chém vào tay phải của Nha làm đứt lìa cổ tay phải. Trong lúc hỗn chiến, Cường còn chém Thắng bị chấn thương ở mũi, gần gãy ngón tay và vết thương mất phần mềm ngón bàn chân phải. Các nạn nhân được người dân gần đó đưa đến bệnh viện cấp cứu

Sau khi gây án, Cường nhanh chóng rời khỏi hiện trường đi về nhà và đem sự việc kể cho người thân trong gia đình biết. Ngay sau đó Cường được gia đình đưa trên đến công an Q. 9 đầu thú.

Hiện vụ việc đang được công an Q.9 tiếp tục điều tra,làm rõ.

Ngọc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI