Tuyên án vụ chiếm đoạt tiền tỉ của China Airlines tại TP.HCM

29/09/2014 - 18:52

PNO - PNO - 3 nhân viên kế toán, thu ngân của China Airlines tại TP.HCM thông đồng chiếm đoạt tiền của hãng bay. Theo tố cáo của hãng, tổng tiền chiếm đoạt là 600 triệu USD.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau 3 ngày xét xử, chiều 29/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Diệp Kinh Chi (SN 1983, ngụ tại Q.11) 14 năm tù, Lữ Cẩm Hy (SN 1983, ngụ Q.11) 12 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh trên, Phó Vi Nhất (SN 1973, ngụ tại Q.3) được hưởng 3 năm tù treo.

Tuyen an vu chiem doat tien ti cua China Airlines tai TP.HCM

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo nghiêm trọng,;tuy nhiên, các bị cáo đã khắc phục hậu quả hết hoặc gần hết, nên xét giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, vào tháng 12/2011, ông Chen Fei Fan là Tổng giám đốc Công ty China Airlines đã tố cáo Phó Vi Nhất, Diệp Kinh Chi và Lữ Cẩm Hy là nhân viên kế toán thu ngân của công ty đã thông đồng với nhau chiếm đoạt trên 6 triệu USD của Hãng hàng không Madarin do Công ty China Airlines làm đại diện.

China Airlines là công ty cổ phần hàng không Đài Loan, 100% vốn nước ngoài, có công ty hoạt động tại Việt Nam từ năm 1991, có chức năng kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa từ sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài đến các nước và ngược lại.

Từ năm 1998 đến 2011, với nhiệm vụ vừa là kế toán kiêm thu ngân tại phòng vé của China Airlines, Phó Vi Nhất, Diệp Kinh Chi và Lữ Cẩm Hy đã lợi dụng sự quản lý tài chính lỏng lẻo và quy định về tài khoản chênh lệch tỷ giá giữa tiền USD/Đài tệ/Việt Nam đồng với giá do công ty quy định, rút bớt tiền của công ty ăn chia rồi hợp thức hóa chứng từ nhập vào hệ thống máy tính. Đến cuối năm 2011, China Airlines tố cáo Nhất, Chi và Hy thông đồng chiếm đoạt như đã nêu trên.

Cũng tại phiên tòa, China Airlines báo lại số tiền thất thoát của công ty từ năm 2008 đến 2011 lên đến 387 tỉ đồng và 90.720 USD, chứ không phải gần 6 triệu USD (120 tỉ đồng) như đơn tố cáo ban đầu.

Trong khi đó, giám định viên tư pháp do cơ quan điều tra nhờ giám định đã kết luận số tiền chiếm đoạt là 17,041 tỉ đồng. Cáo trạng thể hiện, Chi thừa nhận chiếm đoạt 6 tỉ đồng, Hy lấy 4,15 tỉ, Nhất lấy hơn 478 triệu đồng, tổng cộng gần 11 tỉ đồng.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI