Lệ thuộc smart phone

06/06/2015 - 09:23

PNO - PN - Thời đại công nghệ bùng nổ, từ trẻ em đến người cao tuổi đều xài smart phone (điện thoại thông minh) mọi lúc mọi nơi và chiếc điện thoại đã vượt quá tính năng nghe gọi, nhắn tin đơn thuần để trở thành một máy tính...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi đã từng chứng kiến một nhóm bạn trẻ ngồi cà phê với nhau nhưng trên tay các cô cậu choai choai đó đều là những chiếc điện thoại sành điệu, họ chăm chăm nhìn vào màn hình, tay nhấn phím liên tục cứ như mỗi người đang ở một góc riêng, chẳng cần bận tâm đến người bên cạnh…

Và trên truyền hình, người nổi tiếng cũng không khác gì mấy. Họ ngồi ghế giám khảo, huấn luyện viên để chấm điểm thí sinh, nhưng hở ra là lại cầm điện thoại lên và “bấm bấm” gây khó chịu cho người xem.

Ngay chương trình truyền hình trực tiếp như Hòa âm ánh sáng, người ta thấy giám khảo Hồ Ngọc Hà liên tục sử dụng điện thoại, không mấy chú tâm đến màn trình diễn của thí sinh. Có lẽ vì vậy, khi buông lời nhận xét, cô chẳng có gì ngoài những câu: bạn hôm nay xinh lắm, quần áo đẹp, trình diễn tốt…

Le thuoc smart phone

Cơn nghiện smart phone không chừa một ai, kể cả người nổi tiếng

Mới đây, không rõ do sơ suất trong khâu biên tập hay vì lý do nào đó, chương trình Vietnam Idol vòng sơ loại, giám khảo Quốc Trung tỏ thái độ chán nản, uể oải với các thí sinh hát không hay; anh cứ ụp mặt xuống bàn hoặc chăm chăm nhìn vào điện thoại. Trong một tập phát sóng, khi Thu Minh đang nhận xét thí sinh thì điện thoại rung và chị phải dừng lại để tắt tín hiệu của chiếc smart phone trên bàn.

Trong chương trình Giai điệu tự hào, khi ca sĩ đang hát và ống kính máy quay lia xuống hàng ghế khán giả thì những người trong Hội đồng bình luận đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên có lẽ không kịp cất điện thoại, thế là từ nhà báo, nhà thơ, nhà văn, hoa hậu… mạnh ai nấy cầm smart phone, kẻ chụp hình, người nhắn tin… Tất cả bày lên màn hình ti vi như một sự thật đáng ngán của cuộc sống lệ thuộc vào công nghệ.

Những hành vi trên thể hiện sự thiếu tôn trọng khán giả của những người nổi tiếng. Lẽ ra họ nên ý thức rằng lên sóng truyền hình tức là đang làm việc, cần gác lại mọi thứ, cụ thể là cất đi chiếc điện thoại để tập trung hơn.

THU HỒNG (Q.6, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI