Án nặng cho băng trấn lột trước cổng BV Phạm Ngọc Thạch

24/04/2014 - 14:53

PNO - PNO – Tên cầm đầu lãnh án 15 năm tù, 2 đồng phạm mỗi người lãnh 5 năm tù.

edf40wrjww2tblPage:Content

An nang cho bang tran lot truoc cong BV Pham Ngoc Thach 

An nang cho bang tran lot truoc cong BV Pham Ngoc Thach

Hùng, Của (ảnh trên) và Như (ảnh dưới) bị đưa về trại giam.

Ngày 24/4, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Kim Của (SN 1967, ngụ tại Q.Bình Tân) 15 năm tù về hai tội "cướp tài sản" và "cưỡng đoạt tài sản". Hai đồng phạm can tội "cưỡng đoạt tài sản" là Vương Sỹ Hùng (SN 1970, ngụ tại Q.8) và Huỳnh Như (SN 1991, ngụ tại Q.Bình Tân) bị tuyên phạt cùng mức án 5 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2006, Nguyễn Kim Của chạy xe taxi, cùng vợ là Huỳnh Thị Loan bán nước trước cổng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Khi không còn hành nghề nữa, Của vẫn thường xuyên đến khu vực trước cổng bệnh viện này.

Tại đây, khoảng 2 giờ sáng ngày 13/8/2012, Của đã cướp tài sản của chị bán hủ tiếu gần bệnh viện, lấy 1 sợi dây chuyền trị giá 350.000 đồng. Ngày 16/8/2012, Của đã bị công an bắt giữ về hành vi này. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản trước cổng bệnh viện do Của cầm đầu cùng hai tên Vương Sỹ Hùng và Huỳnh Như.

Cụ thể, Của bắt buộc những người bán hàng rong, chạy xe ôm trước cổng và người nuôi bệnh thuê tại bệnh viện phải nộp tiền bảo kê bến bãi hàng tháng cho Của. Nếu người nào không nộp, Của sẽ cho Như cùng một vài đối tượng khác đến gây chuyện, đập phá để họ không thể nào kiếm ăn được.
Từ năm 2010 đến tháng 8/2012, Của cùng với Như, Hùng thực hiện 19 vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng hơn 200 triệu đồng.

Riêng Như còn một mình thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt, chiếm đoạt 680.000 đồng.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI