Bắt bỏ game, anh trai vô tình ném em xuống sông

20/10/2015 - 07:06

PNO - Dọa em không được chơi game, Tài đã buộc dây 1 đầu vào người Sinh, 1 đầu vào tảng đá, rồi ném tảng đá xuống sông kéo theo người em.

Chiều 19/10, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án vô tình làm chết người tại ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, do em Lưu Khắc Sinh (15 tuổi, ngụ xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) mê chơi game, gia đình đã nhắc nhiều lần nhưng không được.

Bat bo game, anh trai vo tinh nem em xuong song
Ảnh minh họa

Đến ngày 16/10, anh trai của Sinh là Lưu Thành Tài (23 tuổi) đã nảy ra ý định dọa em. Tài đã đưa em trai mình ra bờ sông, dùng 1 dây xích để xích Sinh lại, đầu dây kia buộc vào 1 tảng đá.

Sau khi buộc xong, Tài dọa Sinh phải bỏ chơi game không sẽ thả xuống sông nhưng Sinh vẫn tỏ ra ngang bướng.

Bực tức, Tài ném tảng đá buộc em mình xuống sông. Bất ngờ tảng đá đã kéo cả Sinh ngã xuống sông. Lúc này người anh trai mới cuống cuồng kéo em lên nhưng do tảng đá quá nặng, Tài phải chạy đi gọi người đến cứu.

Tuy nhiên khi mọi người kéo được Sinh lên, em đã tử vong.

Do gia đình yêu cầu, cơ quan chức năng đã không tiến hành khám nghiệm tử thi mà bàn giao cho gia đình mai táng luôn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy cứu trách nhiệm vụ việc.

Quân Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI