Toà xử Đoàn Thị Hương hoãn vì thiếu chứng cứ một cách khó hiểu

13/04/2017 - 07:59

PNO - Phiên toà xét xử Đoàn Thị Hương đã phải tạm hoãn vì thiếu các chứng cứ mà luật sư cho là rất quan trọng để biện hộ cho hai bị cáo.

Hôm nay, 13/4, Đoàn Thị Hương ra toà cùng với nghi phạm Siti Aisyah trong phiên xét xử diễn ra vào lúc 9h, giờ địa phương, tại Malaysia.

Toa xu Doan Thi Huong hoan vi thieu chung cu mot cach kho hieu
Đoàn Thị Hương ra toà sáng ngày 13/4. Ảnh: AFP

Hai bị cáo trước đó bị buộc tội giết người, sát hại người đàn ông Triều Tiên, được cho là ông Kim Jong Nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 13/2.

Vào lúc 8h sáng, hai bị cáo được đưa vào toà với sự bảo vệ của nhiều lớp an ninh dày đặc bao bọc.

Phiên xử Đoàn Thị Hương bắt đầu vào 9h sáng, và kết thúc sau đó khoảng hơn một giờ đồng hồ.

Các nghi phạm đã được đưa khỏi phiên toà. Vẻ mặt của hai bị cáo trông không căng thẳng và mệt mỏi như phiên xử lần đầu.

Ông Đoàn Văn Thạnh, cha của Đoàn Thị Hương, không dự phiên toà - như lời con gái khuyên.

Toa xu Doan Thi Huong hoan vi thieu chung cu mot cach kho hieu
Đoàn Thị Hương xuất hiện tại toà với lớp an ninh dày đặc bảo vệ. Ảnh: Straits Times

Hoàn thiện hồ sơ vào ngày 30/5

Thẩm phán Harith Sham Mohamed Yasin quyết định: do hồ sơ vụ án chưa hoàn tất nên chưa thể chuyển lên toà cấp cao Shah Alam.

Công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad nói rằng họ cần thêm một tháng rưỡi nữa để hoàn chỉnh các tài liệu cần thiết.

Theo Straits Times, ngày 30/5 tới sẽ là hạn để hoàn tất hồ sơ vụ án.

Kết thúc phiên xét xử, luật sư bào chữa cho hai bị cáo cho hay Đoàn Thị Hương hợp tác với luật sư biện hộ cũng như với phía sứ quán.

Vì sao không công bố lời khai của 3 nghi phạm Triều Tiên?

Luật sư đại diện của Đoàn Thị Hương tại tòa, ông Naran Singh và ông Hisyam The Poh Teik, yêu cầu tòa án cung cấp thông tin rõ ràng về mối quan hệ giữa các nhân chứng và bị cáo.

Mục đích của việc này là nhằm chuẩn bị cho quá trình tranh tụng tiếp theo tại tòa.

Trước những đề nghị này, thẩm phán Mohammad Miesgan cho biết, ông không biết rằng luật sư của các nghi phạm đã yêu cầu phía cảnh sát cung cấp các đoạn ghi hình tại sân bay.

"Tôi đã thảo luận với phía cảnh sát, và họ cho biết, theo điều 112 của luật Tố tụng tội phạm hình sự, thì các tài liệu liên quan đến 3 nghi phạm Triều Tiên và lời khai của họ không phải là văn kiện công khai, và vì thế không dùng làm tài liệu tranh tụng tại tòa" - thẩm phán trả lời.

Toa xu Doan Thi Huong hoan vi thieu chung cu mot cach kho hieu
Đoàn Thị Hương ra toà ngày 13/4. Ảnh: AFP

Luật sư yêu cầu cung cấp đủ bằng chứng

China Press đưa tin, luật sư Wei Shuncheng bào chữa cho bị cáo Siti Aisyah cho hay: từ khi thân chủ của ông bị bắt giữ, cảnh sát từ chối cho nghi phạm gặp gỡ luật sư trước khi phiên tòa chính thức bắt đầu.

Ông Wei Shuncheng từng yêu cầu phía cảnh sát cung cấp các đoạn ghi hình cận cảnh diễn biến xảy ra tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2, và các thông tin cũng như lời khai của 3 nghi phạm Triều Tiên, nhưng đến nay cảnh sát vẫn từ chối cung cấp thêm.

Ông Wei mong muốn thân chủ của mình được xét xử công bằng, và đang hối thúc phía cảnh sát cung cấp đầy đủ các bằng chứng đã có.

Luật sư bào chữa cho Siti Aisyah nói rằng, việc thả nghi phạm Triều Tiên khiến cho việc biện hộ thêm khó khăn, và không thể truy tố các nghi phạm này.

Đặc biệt, nghi phạm Siti Aisyah có quan hệ với người đàn ông Ri Ji U - còn gọi là James, nay đã về Triều Tiên.

'James' được cho là đã tập dượt vụ tấn công với Siti tại Malaysia, trước khi vụ án xảy ra. Theo lời luật sư này, nhân vật 'James' đóng vai trò của một nhân chứng chính trong vụ án.

Toa xu Doan Thi Huong hoan vi thieu chung cu mot cach kho hieu
Các bị cáo được đưa tới phiên toà từ sớm. Ảnh: China Press

Hàng rào an ninh 'khủng' tại phiên toà

Theo The Star, hai bị cáo được đưa tới toà án tại Sepang trên hai đoàn xe hộ tống khác nhau, cách nhau chỉ vài phút.

Toa xu Doan Thi Huong hoan vi thieu chung cu mot cach kho hieu
Hàng rào an ninh dày đặc trong phiên toà xét xử Đoàn Thị Hương sáng 13/4. Ảnh: Straits Times.

Mỗi bị cáo đều được mặc áo chống đạn, và đưa vào cửa sau của toà.

Tiếp theo đó, các luật sư Hisham The Poh Teik và Datuk Naran Singh cũng có mặt để bảo vệ thân chủ là Đoàn Thị Hương.

Truyền thông nước ngoài có mặt từ rất sớm để chuẩn bị đưa tin cho vụ án. Thậm chí, có phóng viên của tờ báo đã xuất hiện từ 4h sáng tại khu vực tòa án.

Đến 6h sáng, nhân sự của các hãng tin đã xếp hành hàng dài trước cổng toà.

Toa xu Doan Thi Huong hoan vi thieu chung cu mot cach kho hieu
Nhân viên an ninh và báo chí túc trực trước toà từ lúc trời chưa sáng. Ảnh: China Press

Các cơ quan báo chí ngoài một nhân sự duy nhất được vào tham dự phiên tòa, không mang theo bất cứ thiết bị ghi hình nào, phần còn lại phải đứng sau cánh cửa sắt tòa án chờ diễn biến.

Để tránh xảy ra tình trạng hỗn loạn như lần trước khi hai nữ nghi phạm lộ mặt, lực lượng cảnh sát được bố trí dày hơn. Nhân viên an ninh bảo vệ phiên xử đều trang bị vũ khí và đeo mặt nạ đen.

Toa xu Doan Thi Huong hoan vi thieu chung cu mot cach kho hieu
Phóng viên không được vào dự phiên toà xét xử Đoàn Thị Hương, mà chỉ được cập nhật thông tin từ bên ngoài, và chờ phiên nghỉ. Ảnh: China Press

Đoàn Thị Hương lo cho sự an toàn của cha hơn là của bản thân

Các luật sư bào chữa cho hai bị cáo cho biết, tình trạng thân chủ của họ đều ‘ổn’, và tin rằng họ vô tội.

Hai luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương:

Luật sư Naran Singh, có 25 năm kinh nghiệm trong các vụ án hình sự, giết người, buôn lậu ma tuý.

Luật sư Hisyam The Poh Teik, một trong những luật sư hàng đầu của Malaysia với tài tranh tụng và lập luận.

Luật sư Naran Singh bào chữa cho Đoàn Thị Hương nói, trông cô ‘vẫn ổn, khá thoải mái’.

Một ngày trước phiên xét xử Đoàn Thị Hương, cha của bị cáo là ông Đoàn Văn Thạnh đã được gặp con trong trại giam.

Lúc Đoàn Thị Hương ra tòa, cô khuyên cha không nên dự phiên toà, mà nên ở lại sứ quán vì ‘sự an toàn’.

Theo Trần Huy Hoàng, đại diện cho gia đình Đoàn Thị Hương, Hương lo cho sự an toàn của cha hơn là của mình.

Ông Đoàn Văn Thạnh, cha của Hương, đã có mặt tại Malaysia từ hôm thứ Hai, sau khi được một nhóm phi chính phủ quyên góp tiền đi lại.

“Cha Hương rất mừng khi gặp con gái và thấy cô ổn hơn…  Cô ấy không còn buồn nữa, nhưng rất lo ngại về an ninh ở đây” – Trần Huy Hoàng cho biết.

Toa xu Doan Thi Huong hoan vi thieu chung cu mot cach kho hieu
Hình vẽ mô tả lại quá trình ông Kim Jong Nam bị nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah tấn công tại sân bay Kuala Lumpur, hôm 13/2. Nguồn: Yonhap

Luật sư Hisyam The Poh Teik, bào chữa cho Đoàn Thị Hương:

“Tôi tin câu chuyện cô ấy kể, tôi tin cô ấy vô tội” 

Trang Quartz dẫn lời luật sư Gooi Soon Seng, bào chữa cho Siti Aisyah, nghi ngờ rằng ‘thủ phạm thật sự của vụ án đã tẩu thoát về Triều Tiên, ngay trong ngày xảy ra sự việc’.

Tiếp xúc với báo chí nước ngoài, một đại diện của gia đình bị cáo Đoàn Thị Hương là Trần Huy Hoàng khẳng định: Hương là ‘một cô gái ngoan. Hương vô tội’.

Nhiều ý kiến nghiêng về khả năng Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã bị lợi dụng vì sự ngây thơ, trong khi kẻ chủ mưu ‘mượn dao giết người’.

Toa xu Doan Thi Huong hoan vi thieu chung cu mot cach kho hieu
Malaysia liệt kê 11 nghi phạm liên quan tới vụ sát hại Kim Jong Nam. Tuy nhiên, các nghi phạm người Triều Tiên đã được phóng thích, hoặc thả tự do, tẩu thoát về nước, sau khi Triều Tiên và Malaysia đạt được thoả thuận trao đổi công dân. Nguồn: Straits Times.

Minh Thu - Mỹ Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI