H.Củ Chi: 80.5% hội viên tham gia các loại hình tiết kiệm

24/07/2018 - 10:40

PNO - Sáu tháng đầu năm 2018, H.Củ Chi có 56.452/ 70.127 hội viên tham gia các loại hình tiết kiệm, tương trợ với nguồn vốn trên 20,9 tỷ đồng.

Ngày 23/7, Hội LHPN H.Củ Chi đã tổ chức sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ sáu tháng đầu năm 2018.

Thời gian qua, Hội LHPN các cấp ở Củ Chi đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội. Nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hội trong cuộc sống được chú trọng, đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền ngay từ cấp Chi, tổ Hội.

H.Cu Chi: 80.5% hoi vien tham gia cac loai hinh tiet kiem
Để kịp thời theo sát tình hình, chỉ đạo cơ sở, thời gian qua Hội LHPN H.Củ Chi đã tăng cường kiểm tra hoạt động tại các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững. Trong sáu tháng đầu năm 2018, có 56.452/70.127 hội viên tham gia các loại hình tiết kiệm, tương trợ (chiếm đến 80,5%) với nguồn vốn trên 20,9 tỷ đồng. Hội đã vận động và tổ chức thành công “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” lần thứ 23 - năm 2018, với số tiền 75,5 triệu đồng (đạt 103,57% chỉ tiêu trên giao). Các cấp Hội cũng giúp quay vòng vốn vay cho 633 phụ nữ tại các xã Trung Lập Thượng, Phú Mỹ Hưng, An Phú, Phạm Văn Cội, Tân Thạnh Tây, Tân Phú Trung và thị trấn với số tiền trên 4,4 tỷ đồng.

Toàn huyện có 178 Chi Hội đăng ký giúp đỡ cho 356 hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

H.Cu Chi: 80.5% hoi vien tham gia cac loai hinh tiet kiem
Hội tổ chức tập huấn mô hình hợp tác xã kiểu mới cho cán bộ, hội viên.
H.Cu Chi: 80.5% hoi vien tham gia cac loai hinh tiet kiem
Hội LHPN H.Củ Chi còn phối hợp với Trường Đại học Missouri (Hoa Kỳ) tổ chức tọa đàm chuyên đề “Mô hình Tài chính vĩ mô” – đánh giá hiệu quả của việc hỗ trợ vốn vay giúp phụ nữ nghèo, khó khăn phát triển kinh tế gia đình tại Resort Thôn Kinh Đông (Ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng).

Để đạt được kết quả đó, Hội đã tranh thủ từ nhiều nguồn lực như Hội LHPN Thành phố và Hội Nữ Doanh nhân Thành phố, các trường đại học… với không chỉ là nguồn vốn mà còn là kiến thức, kinh nghiệm. Sáu tháng qua, Hội LHPN huyện đã tổ chức nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm “Hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”,  “Mô hình Tài chính vĩ mô”… Tăng cường công tác giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho hội viên, phụ nữ.

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI