Xây cầu 800 tỷ để giảm áp lực giao thông vào cửa ngõ TP.HCM

10/10/2015 - 07:20

PNO - UBND quận 2 vừa kiến nghị UBND TP.HCM xây cầu vượt để giảm áp lực cửa ngõ vào TP.

Cửa ngõ phía Đông TP. HCM thường xuyên xảy ra kẹt xe kéo dài làm cửa ngõ vào thành phố chịu nhiều áp lực. Vì thế, UBND quận 2 vừa kiến nghị UBND TP.HCM xây cầu vượt với chi phí dự kiến là 800 tỷ đồng.

Theo đó, dự kiến cầu vượt sông Giồng Ông Tố dài hơn 500m sẽ kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với đường Vành đai phía Đông góp phần giảm áp lực giao thông trên đường Đồng Văn Cống.

Xay cau 800 ty de giam ap luc giao thong vao cua ngo TP.HCM
Cầu Giồng Ông Tố đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được khả năng thông hành.

Cầu nằm trên trục đường chính Bắc - Nam của quận 2 có chức năng nối liền khu dân cư Bắc xa lộ Hà Nội với khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, góp phần thúc đẩy phát triển nhiều mặt của khu vực.

Được biết, cầu Giồng Ông Tố hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được khả năng thông hành so với mật độ giao thông, thường xuyên ùn tắc giao thông tại khu vực trên cầu và hai bên đầu cầu.

Trước đó, năm 2008, UBND TP đã chấp thuận giao cho 2 công ty cùng góp vốn để thực hiện dự án này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể xây dựng vì thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp không thể đầu tư xây dựng dự án như ban đầu.

 Đ.T

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI