Vụ cháy ở KDC gần chợ Dân Sinh: 13 căn nhà bị thiệt hại

02/12/2015 - 07:41

PNO - Vụ cháy khiến 8 căn nhà cháy rụi toàn bộ, 5 căn nhà bị cháy từ 10 - 15 %, những căn khác được lực lượng PCCC bảo vệ thành công.

Liên quan đến vụ cháy khu dân cư gần chợ Dân Sinh (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM) vào chiều ngày 1/12, chính quyền địa phương và lực lượng PCCC đã có buổi họp báo khẩn thông tin liên quan đến vụ cháy.

Vu chay o KDC gan cho Dan Sinh: 13 can nha bi thiet hai
Hiện trường vụ cháy khu dân cư chợ Dân Sinh.

Thượng tá Nguyễn Vũ Sơn - Phó trưởng phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy (Cảnh sát PCCC TP.HCM) cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy là khoảng 15 giờ 31 phút đến khoảng 45 phút, cảnh sát PCCC TP.HCM tiếp nhận thông tin, huy động lực lượng triển khai chữa cháy và phòng, chống cháy lan.

Tham gia chữa cháy có 6 đơn vị cùng hơn 150 cán bộ chiến sĩ. Lực lượng chức năng cũng điều động 25 xe chữa cháy và các thiết bị chữa cháy đến hiện trường.

Vu chay o KDC gan cho Dan Sinh: 13 can nha bi thiet hai
13 căn nhà bị thiệt hại trong vụ cháy.

Theo thống kê ban đầu của lực lượng chức năng, vụ cháy khiến 8 căn nhà (diện tích 4m2/căn) cháy rụi toàn bộ, 5 căn nhà bị cháy từ 10 - 15 % . Đến thời điểm hiện tại, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản vẫn chưa ước tính cụ thể.

Tại buổi họp báo sau vụ cháy, bà Hoàng Thị Thu Liên - Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh (quận 1, TP.HCM) cho biết, trước mắt phường đã huy động được khoảng 30 triệu đồng và sẽ hỗ trợ ngay cho các hộ dân thiệt hại.

Vu chay o KDC gan cho Dan Sinh: 13 can nha bi thiet hai
Hiện tại nhiều người dân không có nhà để ở.

Bên cạnh đó, phường đang cử lực lượng thống kê thiệt hại cụ thể của từng hộ dân để có hướng hỗ trợ tiếp theo, mong người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, bố trí 26 nơi ở cho người dân trong quá trình cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vinh Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI