Hai bà cháu tử vong trong nhà trọ ở Biên Hòa với vết cắt sâu ở cổ

24/01/2018 - 10:23

PNO - Ngày 24/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố 5A, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Hai ba chau tu vong trong nha tro o Bien Hoa voi vet cat sau o co
Khu vực nhà trọ, nơi xảy ra vụ án mạng

Nạn nhân là bà Bùi Thị Hương (48 tuổi) và bé Trần Quốc Trung (7 tuổi). Theo thông tin xác minh, vào 18h30 tối 23/1, chị Trần Thị Kim Giang (26 tuổi, con gái bà Hương, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) đi làm về phòng trọ của mình ở khu phố 5A (phường Long Bình) thì không thấy mẹ và con trai đâu, cửa phòng khóa ngoài.

Chị Giang phát hiện nhiều vết máu ở cửa phòng nên liền gọi những người dân quanh khu vực đến phá khóa để vào trong. Lúc này, mọi người hoảng hốt khi phát hiện bà Hương và bé Trung đã tử vong, trên cổ có vết cắt sâu.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng sau đó đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc. Công an xác định các nạn nhân tử vong do bị vật sắc nhọn cắt vào cổ, vật dụng trong phòng không bị xáo trộn.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI