Hai phụ nữ khó khăn, bệnh tật cần giúp đỡ

17/06/2014 - 12:15

PNO - PN - * Năm 2011, chị Nguyễn Thị Gấm, 51 tuổi, ngụ tại xã Đỗ Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre bị bệnh ung thư buồng trứng phải vào BV Ung Bướu phẫu thuật.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai phu nu kho khan, benh tat can giup do

Mới đây, chị lại nhập viện phẫu thuật lần hai vì ung thư cổ tử cung. Không đất đai canh tác, vợ chồng chị chỉ chờ ai kêu gì làm nấy nên cuộc sống luôn khó khăn. Chị Gấm có ba người con nhưng đều nghèo khó nên không giúp được gì nhiều cho mẹ. Sắp tới đợt vô thuốc, chị rất lo lắng vì dù có BHYT nhưng phần còn lại phải thanh toán hơn một triệu đồng/toa, gia đình chị chưa biết kiếm đâu ra, chưa kể thuốc men ngoài danh mục và chi phí ăn ở, đi lại…

Hai phu nu kho khan, benh tat can giup do

* Tháng 7/2013, sau khi phẫu thuật khối u trong não tại BV Chợ Rẫy, sức khỏe vẫn chưa kịp hồi phục, chị Nguyễn Thị Loan, 48 tuổi, ngụ tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp lại phải tiếp tục nhập viện vì ung thư vú. Nhà có hai công đất ruộng ông bà để lại, vợ chồng chị đành bán tháo, và mượn thêm bà con chòm xóm 20 triệu đồng để chữa bệnh. Hiện mỗi ngày chị Loan phải uống thuốc và tái khám hàng tháng để theo dõi bệnh. Hai con còn đi học, chồng chị làm nghề sửa khóa, ngày kiếm vài chục ngàn, không thể cáng đáng nổi chi phí điều trị cho chị.

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai chị chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI