Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

19/05/2014 - 11:40

PNO - PNO - Sáng 19/5, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc triển lãm “Một số tư liệu, hình ảnh về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trien lam tu lieu ve Hoang Sa va Truong Sa cua Viet Nam

Bản đồ “Tabula Indice Orientalis” do F. De Wit thực hiện năm 1662.

Trien lam tu lieu ve Hoang Sa va Truong Sa cua Viet Nam

“Đại Nam nhất thống toàn đồ” vẽ năm 1834 dưới triều Minh Mạng thể hiện hai địa danh Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa.

Trien lam tu lieu ve Hoang Sa va Truong Sa cua Viet Nam

“Fuels And Power” xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1975 cũng thể hiện biên giới cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.

Triển lãm giới thiệu trên 100 tư liệu, hình ảnh khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trong đó, có khoảng 40 bản đồ Việt Nam vẽ về Việt Nam, phương Tây vẽ về Việt Nam, phương Tây vẽ về Trung Quốc và Trung Quốc vẽ về Trung Quốc thể hiện hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về Việt Nam.

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu 4 cuốn Atlas do các Nhà nước Trung Quốc xuất bản năm 1908, 1917, 1919 và 1933 thể hiện biên giới cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, hoàn toàn không có Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm cũng giới thiệu một số văn bản, ấn phẩm, thư tịch cổ cho thấy chủ quyền và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử đối với Trường Sa, Hoàng Sa và một số hình ảnh về quá trình xây dựng, phát triển hai quần đảo này.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 19/8.

Lê Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI