Cái chết của Jonghyun hay sự bí ẩn chưa thể giải mã của 27 Club

19/12/2017 - 13:43

PNO - Sau cái chết của Jonghyun – thành viên nhóm SHINee, Hàn Quốc - dư luận một lần nữa càng thêm tò mò về ‘27 club’ – một thuật ngữ dành cho riêng những người nổi tiếng qua đời vào năm 27 tuổi.

“27club” là một cụm từ được công chúng nhắc đến khi có quá nhiều người nổi tiếng qua đời ở độ tuổi này. Mặc dù “27 club” không được sự công nhận vì nó chỉ thể hiện sự trùng hợp nhất định, tuy nhiên, những cái chết “ngẫu nhiên” ở độ tuổi 27 ngày càng nhiều khiến nhiều công chúng tò mò hơn, liệu có lời nguyền nào ở con số này?  

Ban đầu, nhạc sĩ Jimi Hendrix và Jim Morrison mất ở tuổi 27. Sau đó là Anton Yelchin, Jean-Michel Basquiat, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin… cùng qua đời ở cột mốc này. 

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
Jonghyun - thành viên nhóm nhạc SHINee của Hàn Quốc vừa tự tử qua đời

Trong số những người nổi tiếng qua đời có ca sĩ, diễn viên, nhạc công… Họ qua đời khi đang được công chúng dành nhiều tình cảm yêu mến. Cái chết của “27 club” cũng có nhiều lý do khác nhau. Ngoài Jonghyun - thành viên nhóm nhạc SHINee của Hàn Quốc qua đời vì tự tử bằng khí than, đây là danh sách 12 trong số các thành viên nổi tiếng nhất của “27 club”:

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
Kurt Cobain

Kurt Cobain (1967-1994) là người thành lập nên ban nhạc rock Nirvana. Đây được xem là ban nhạc rock nổi tiếng trên thế giới với nhiều tác phẩm được công chúng yêu thích vào thời điểm đó. Năm 1994, Cobain tử tự tại nhà riêng vì áp lực dẫn đến trầm cảm.

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
Amy Winehouse

Amy Winehouse (1983-2011) là nữ ca sĩ sở hữu album bán chạy nhất ở Anh thế kỷ 21. Album Back to Black của cô đạt kỷ lục bán chạy nhất vào năm 2006. Ba năm sau cột mốc đó, Winehouse qua đời vì bị ngộ độc rượu.

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
Jim Morrison

Jim Morrison (1943-1971) là ca sĩ chính của The Doors - một trong những biểu tượng của thanh niên Mỹ trong những năm 1960, khi dùng âm nhạc để đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của con người. Nguyên nhân cái chết của ông vẫn còn là một bí ẩn. Morrison phát hiện đã chết trong bồn tắm ở Paris (Pháp) vào năm 1971.

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
Jean-Michel Basquiat

Jean-Michel Basquiat (1960-1988) là một trong những nghệ sĩ trẻ vẽ graffiti nổi tiếng thế giới. Anh chết vì sử dụng quá liều heroin trong một studio nghệ thuật ở Manhattan.

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
Janis Joplin

Janis Joplin (1943-1970) - một trong những người nữ tiên phong của rock Mỹ. Joplin chết vì quá liều heroin. Chưa đầy một năm sau ngày mất, album cuối cùng của cô – Pearl - được phát hành. Album này sau đó đã chiếm thứ hạng cao nhất ở bảng xếp hạng âm nhạc danh giá của Mỹ - Billboard, trong một thời gian dài.

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
Robert Johnson với album "King of the Delta Blues Singers"

Trong thời gian còn sống, Robert Johnson (1911-1938) không gây được tiếng vang lớn từ tài năng âm nhạc của mình. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy đến vào năm 1961, khi album King of the Delta Blues Singers bao gồm nhiều ca khúc chưa công bố, được ra mắt từ những người thân và khán giả mến mộ Johnson. Âm nhạc folk-blues của ông liên tục ảnh hưởng đến nhiều ban nhạc rock đương đại trong những thập kỷ tiếp theo. Rất ít chi tiết về cuộc đời của Johnson được biết đến một cách chính xác, nhưng theo người thân, ông đã chết vì ngộ độc strychnine và viêm phổi.

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
Hendrix

Jimi Hendrix (1942-1970) được biết đến nhanh chóng trong giới âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc rock chỉ trong 4 năm hoạt động nghệ thuật. Sự sáng tạo trong âm nhạc của Hendrix với cây đàn guitar, khiến ông càng trở nên nổi tiếng vì đã kết hợp được nhạc blues, R & B, và một chút jazz với rock'n'roll. Hendrix uống chín viên thuốc ngủ vào đêm trước khi người thân phát hiện ông đã qua đời. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh cái chết của Hendrix vì không ai biết nguyên nhân thật sự khiến ông tự tử.

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
Brian Jones

Brian Jones (1942-1969) là người khai sinh ra nhóm nhạc huyền thoại Rolling Stones. Khi các thành viên trong nhóm có sự thay đổi định hướng âm nhạc, Brian Jones đã thất bại khi không thuyết phục được Mick Jagger và Keith Richards ở lại nhóm vào năm 1969. Chưa đầy một tháng sau ngày tan rã, thi thể của Brian Jones được tìm thấy ở dưới bể bơi tại nhà riêng.

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
Jonathan Brandis

Jonathan Brandis (1976-2003) là  diễn viên nhí của phim One Life to Live và trở thành một thần tượng tuổi teen. Brandis là diễn viên chính trong bộ phim Stephen của Stephen King vào năm 1990. Brandis qua đời vì tự sát.

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
Richey Edwards và hình ảnh khi người thân của nam nhạc công đi tìm ông

Richey Edwards (1967-1995) là nhạc công chơi guitar của Manic Street Preachers - một ban nhạc punk rock xứ Wales, hoạt động từ những năm 1980. Ông là người sáng tác chính của ban nhạc.

Ngày 1/2/1995, Edwards mất tích. Hai tuần sau, chiếc xe của ông ta đã được tìm thấy gần cầu Severn. Cảnh sát cho rằng Edwards đã nhảy cầu tự sát, tuy nhiên vì không tìm thấy xác nên chưa thể kết luận chính thức. Đến năm 2008, sau nhiều năm tìm kiếm manh mối khác một cách vô ích, cảnh sát đã tuyên bố Edwards đã chết và không công bố nguyên nhân.

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
McKernan

Thành viên sáng lập và đứng đầu ban nhạc Grateful Dead - Ron "Pigpen" McKernan (1945-1973) được giới chuyên môn đánh giá cao vì đã mang lại nhiều cảm hứng mới cho dòng nhạc Blues. McKernan qua đời vào năm 1973 sau nhiều chẩn đoán liên quan đến chứng nghiện rượu và bệnh xơ gan bẩm sinh.

Cai chet cua Jonghyun hay su bi an chua the giai ma cua 27 Club
Anton Yelchin

Anton Yelchin (1989-2016) nổi lên sau khi đóng vai chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng Taken năm 2002 do Steven Spielberg sản xuất, khi mới 12 tuổi. Nhiều năm sau, anh đóng vai Pavel Chekov trong phim Star Trek – vai diễn được biết đến nhiều nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. Yelchin đã chết trong tai nạn xe hơi.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI