Tạo mọi điều kiện để các đơn vị xã hội hóa có nơi biểu diễn

31/07/2019 - 07:43

PNO - Trước nhu cầu bức thiết về rạp hát cho các đơn vị xã hội hóa, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã đặt vấn đề với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM quanh những giải pháp tháo gỡ.

Phóng viên: Lãnh đạo thành phố từng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) rà soát các rạp hát để điều tiết, bố trí lại cho hợp lý. Tới nay, chúng ta đã làm những gì?

BàiBao giờ trả rạp hát lại cho sân khấu?

Ông Nguyễn Văn Hòa Bình (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở VH-TT TP.HCM): Ngoài những công trình trọng điểm như Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM, Rạp biểu diễn Xiếc và đa năng Phú Thọ, Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật đa năng, Sở VH-TT đã kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng 8 cơ sở văn hóa nghệ thuật, trong đó có 4 dự án đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư: rạp Công Nhân, Lao Động A-B, Kim Châu và Trung tâm Văn hóa TP.HCM. Các dự án đang kêu gọi đầu tư gồm rạp Lệ Thanh A, Lệ Thanh B, Nhân Dân, Thủ Đô và Thanh Vân.

Tao moi dieu kien de cac don vi xa hoi hoa co noi bieu dien
Rạp Olympic - thủ phủ cải lương một thời - hiện đã có dự án xây dựng mới

* Các rạp đã có chủ trương đầu tư theo hình thức đối tác công tư (BT) đã triển khai đến đâu, thưa ông?

- Từ năm 2016, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư cải tạo, xây dựng mới công trình văn hóa tại rạp Công Nhân và rạp Lao Động A-B. Năm 2017, UBND TP.HCM đã duyệt báo cáo đề xuất dự án Khu phức hợp Trung tâm Văn hóa nghệ thuật đa năng và dự án Khu phức hợp Trung tâm Văn hóa thiếu nhi đa năng, rạp chiếu phim; thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng mới Trung tâm Văn hóa TP.HCM.

Tuy nhiên, theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP, hình thức hợp đồng BOT mà nhà đầu tư đề xuất trước đây không còn phù hợp. Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chưa hướng dẫn việc triển khai dự án theo hình thức hợp đồng BT. Nghị định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán hợp đồng BT vẫn chưa ban hành. Do đó, chưa có cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Đối với rạp Kim Châu, UBND TP.HCM đã giao Sở Tài chính hướng dẫn Nhà hát Bông Sen lập đề án quản lý, sử dụng. Việc này đang tiến hành.

* Còn các rạp Lệ Thanh B, Nhân Dân, Hướng Dương?

- Lệ Thanh B và Nhân Dân đang được kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng mới. Tháng 5/2018, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM đã bàn giao cơ sở nhà đất của rạp Hướng Dương cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM. Trong điều kiện ngân sách hạn chế, việc đầu tư xây dựng các cơ sở văn hóa nghệ thuật theo hình thức BT là giải pháp được khuyến khích thực hiện. Việc phân chia diện tích sử dụng, khai thác và quản lý công trình giữa Nhà nước và nhà đầu tư cần được nghiên cứu, triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Tao moi dieu kien de cac don vi xa hoi hoa co noi bieu dien
Rạp Văn Hoa nay là IMC Tower với cụm rạp chiếu phim hiện đại, phim trường, studio, văn phòng cho thuê…

* Trong khi chờ sửa và xây mới rạp hát, Sở VH-TT có giải pháp nào để hỗ trợ các đơn vị xã hội hóa?

- Sở đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc có chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện về sân khấu biểu diễn cho các đơn vị xã hội hóa. Cụ thể, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang hỗ trợ sân khấu rạp Hưng Đạo để Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Song Việt, Công ty TNHH Kết nối học tập, Công ty TNHH Huỳnh Long - Bạch Mai, nhóm Chí Linh - Vân Hà, nhóm Vũ Luân… hoạt động. Công ty TNHH Dịch vụ giải trí Lê Nguyễn, Công ty TNHH Dịch vụ giải trí Kim Tử Long… được tạo điều kiện diễn ở rạp Công Nhân. Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM cũng “mở cửa” Nhà hát Thành phố với mức phí ưu đãi.

Hoa Nguyễn (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI