Đà Nẵng: Triệt phá đường dây đánh đề liên tỉnh

17/07/2015 - 09:09

PNO - PN - Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề liên tỉnh Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng.

Da Nang: Triet pha duong day danh de lien tinh

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Theo đó, khoảng 100 chiến sĩ cảnh sát quận Thanh Khê phối hợp với Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) và Công an thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) đã đồng loạt ập vào 7 tụ điểm nghi vấn.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 457 triệu đồng, 2.121 tịch ghi đề với số tiền hơn 2 tỉ đồng, 12 máy fax, 7 máy tính, 16 điện thoại phục vụ việc liên lạc, chuyển tịch đề.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ 15 đối tượng chủ chốt trong đường dây này để phục vụ điều tra, gồm: Hoàng Thị Ngọc (61 tuổi), Võ Văn Thái (trú phường Chính Gián), Phan Thị Hợi (cùng 60 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), Đinh Thị Thu Hà (51 tuổi), Lê Ngọc Hải (53 tuổi), Nguyễn Thị Gái (48 tuổi, trú quận Hải Châu), Đặng Thị Xuyến (23 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Thị Thu Hà (40 tuổi, trú phường Thạc Gián), Lương Thị Hợi (49 tuổi), Lê Văn Phước (47 tuổi), Lê Thị Hoài Phương (20 tuổi), Lê Hồng Phong (19 tuổi, cùng trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Hà Thị Bích Phượng (54 tuổi), Trương Đình Bảo (55 tuổi), Lê Mạnh Hùng (49 tuổi, cùng trú TP.Huế).

Theo thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê, đường dây đánh đề liên tỉnh này được phát hiện và theo dõi từ tháng 4/2015. Đây là nhóm cờ bạc chuyên nghiệp, thu hút nhiều chân rết tham gia. Số tiền bán đề các nhóm này thu được mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.

Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục điều tra đường dây tội phạm này.

ĐÌNH THỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI