Nghi án một cô gái bị bắt cóc do nợ tiền cá độ bóng đá

07/08/2014 - 23:42

PNO - PN - Hôm qua (7/8), tin từ công an TP.HCM cho biết, công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang tiến hành làm rõ nghi án một cô gái bị bắt cóc do nợ tiền cá độ bóng đá. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 6/8, bà L. (quê Đồng Nai) đến công an Q.Bình...

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo trình bày của bà L., trước đây con bà có nợ tiền cá độ bóng đá của một đối tượng tên H. (chưa rõ lai lịch) hơn 460 triệu đồng. Gia đình đã trả được 360 triệu đồng, còn thiếu 100 triệu đồng nên H. đã bắt cóc con bà, yêu cầu gia đình chuyển trước 50 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của một người do H. chỉ định. Công an Q.Bình Thạnh đang làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, công an Q.7 (TP.HCM) cho biết, đã bắt giữ được hai đối tượng Dư Trọng Hiếu (SN 1981, ngụ Gò Vấp) và Phạm Đức Cơ (SN 1982, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú H.Nhà Bè) để làm rõ hành vi cướp xe ô tô.

Trước đó, ngày 31/7, anh T. (SN 1984, quê Bình Định) cùng hai người bạn có mượn xe ô tô của anh V.V.A. (SN 1983, quê Bình Định) đi đến cơ sở massage Nhã Thành Nguyên số 132B, Mai Văn Vĩnh, P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM. Khi anh T. và hai người bạn ra lấy xe thì bị một nhóm thanh niên yêu cầu anh T. đưa xe ô tô về nhà anh V.V.A. để "giải quyết" vì anh V.V.A. thiếu tiền cá độ bóng đá 380 triệu đồng. Khi đến trước số nhà 45 Nguyễn Du, P.7, Q.Gò Vấp, nhóm thanh niên trên yêu cầu nhóm anh T. xuống xe và lái xe ô tô tẩu thoát.

 Phạm Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI