Cháu phóng hỏa đốt nhà, ông nội tử vong

29/09/2015 - 07:25

PNO - Chỉ vì có chút mâu thuẫn nhỏ, trong lúc nóng giận Long đã mua 6 lít xăng đốt nhà khiến 4 người trong gia đình thương vong.

Vào khoảng 21h ngày 25/9, tại xóm Cun, xã Thu Phong (Cao Phong, Hòa Bình) đã xảy ra vụ cháu trai phóng hỏa đốt nhà, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, hung thủ gây án là Nguyễn Đình Long (SN 1993) - cháu trai trong gia đình.

Chỉ vì có chút mâu thuẫn trong gia đình, Long đã mua 120.000 đồng tiền xăng, tương đương khoảng 6 lít đổ ra nhà và châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng lên đã làm ông nội Long là Nguyễn Đình Phê, bà nội là Cao Thị Hồng, cùng sinh năm 1933 bị bỏng. Em trai Long là Nguyễn Đình Quân đã lao vào cứu người thân và cũng bị bỏng khoảng 30%. Bản thân Long bị bỏng khoảng 70%.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Thu Phong đã có mặt tại hiện trường phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Cao Phong.

Bốn người trong gia đình đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bị bỏng nặng, ông Nguyễn Đình Phê đã tử vong; 3 người còn lại đang tiếp tục được điều trị.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tuyết Nhung (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI