Hoạt động của Hội PN quận 3, Bình Thạnh, huyện Củ chi, Nhà Bè

23/07/2015 - 11:04

PNO - PN - ĐA DẠNG HOẠT ĐỘNG “TỔ TƯ VẤN CỘNG ĐỒNG”

Sáng 18/7, Hội LHPN Q.Bình Thạnh đã tổ chức tổng kết mô hình Tổ tư vấn cộng đồng (TTVCĐ) giai đoạn 2012 - 2015. Trong ba năm, TTVCĐ đã phát triển tại 89 chi hội khắp quận, đáp ứng nhu cầu trao đổi, tư vấn của các hội viên.

Với 3.371 hội viên là nữ trí thức, thông qua TTVCĐ, Quận Hội đã đưa nhiều thông tin về hôn nhân, gia đình, pháp luật đến chị em. Với hình thức tư vấn qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp, TTVCĐ đã giải đáp kịp thời nhiều thắc mắc của hội viên. Trong thời gian tới, TTVCĐ sẽ đẩy mạnh trao đổi về kỹ năng nuôi dạy cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi.

ÁNH MAI

NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHĂM LO CHO PHỤ NỮ

Ngày 17/7, Hội LHPN H.Củ Chi tổ chức sơ kết phong trào và hoạt động Hội sáu tháng đầu năm 2015.

Trong sáu tháng đầu năm 2015, các cấp Hội đã vận động 100% cán bộ và gần 80% phụ nữ ngoài Hội đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, Hội đã vận động xây tặng bốn mái ấm tình thương, phát trên năm tỷ đồng vốn cho hơn 1.000 hội viên vay. Sáu tháng đầu năm, Huyện Hội đã phát triển 509 hội viên mới, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn huyện lên gần 75.000 người.

 DIỄM TRANG

TUYÊN TRUYỀN NHÂN MÙA AN CƯ KIẾT HẠ

Hội LHPN Q.3 vừa phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận tổ chức hội nghị chuyên đề nhân mùa An cư kiết hạ năm 2015. Tại hội nghị, ông Trần Minh Đức - Ban Tôn giáo TP đã báo cáo nội dung thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa-thể thao-du lịch và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động.

Q.HỘI

TẬP HUẤN PHÂN BIỆT HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI

Ngày 16/7, Hội LHPN H.Nhà Bè phối hợp Phòng Kinh tế huyện, Sở Khoa học và Công nghệ TP tập huấn “Bảo vệ người tiêu dùng và phân biệt hàng nhái, hàng giả” cho hơn 100 chị là cán bộ chi, tổ Hội, lực lượng tuyên truyền viên tại địa bàn huyện. Chương trình tập huấn đã trang bị cho các chị về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ; hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản để phân biệt hàng nhái, hàng giả...

Trước đó, ngày 15/7, Hội LHPN xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè đã ra mắt tổ sản xuất may gia công tại tổ 83/4 ấp 3 xã Hiệp Phước nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho hội viên.

 KIM ĐÍNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI