Ngư dân Bình Định cứu người nước ngoài trôi dạt trên biển

24/06/2014 - 11:18

PNO - PNO - Ngày 23/6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định nhận được thông tin, hai tàu cá của ngư dân Bình Định đã cứu sống 11 thuyền viên Malaysia trôi dạt trên biển.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trước đó, lúc 15g ngày 22/6/2014, một xà lan của Malaysia chở theo 131 container bị chìm tại vùng biển 08020’N - 115046’E. Sau khi xà lan gặp nạn, 2 tàu cá của ngư dân Bình Định là BĐ 97105 TS do ông Trần Châu (Hoài Hương, Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng và BĐ 95698 TS do ông Trần Đình Thư (Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng và tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi QNg 97068, cứu được 11 thuyền viên gặp nạn trên xà lan trong tình trạng sức khỏe yếu.

Sau khi cứu được các thuyền viên, các chủ tàu đưa họ lên thuyền chăm sóc, nhưng do bất đồng về ngôn ngữ nên không trao đổi được thông tin. Hiện, 3 tàu cá cùng 11 thuyền viên được cứu vẫn đang hoạt động tại vùng biển 08020’N - 116000’E. Các thuyền viên nước ngoài gặp nạn vẫn đang trong tình trạng sức khỏe yếu.

Các ngư dân đã liên lạc với đất liền nhờ sự trợ giúp từ cơ quan chức năng. Ngày 23/6, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định đã báo cáo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có biện pháp hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên nước ngoài bị nạn; phối hợp với Bộ ngoại giao tổ chức xác minh, bàn giao ngư dân nước ngoài bị nạn.

THU DỊU
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI