Kiến cắn đầy mình 2 bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đầm tôm

08/04/2015 - 07:30

PNO - PN - Người dân ở ấp Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vừa phát hiện và cứu sống 2 bé sơ sinh (1 trai, 1 gái, nghi sinh đôi) bị bỏ rơi ngoài đầm tôm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Kien can day minh 2 be so sinh bi bo roi ngoai dam tom

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đang dần phục hồi sức khỏe.

Tối 7/4, bà Trần Thị Ngọc Hiền, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết sức khỏe các cháu đã phục hồi tốt sau 2 ngày được điều trị tích cực.

Trước đó, vào trưa 5/4, vợ chồng anh Nguyễn Út Trong, ngụ ấp Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp ra đầm tôm, đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, liền đưa đến trạm y tế xã cấp cứu.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, một người cháu của anh Trong cũng bồng một bé trai đến trạm y tế xã, trên người bé còn nhiều vết đỏ do bị kiến cắn.

Người dân địa phương cho rằng, có thể sản phụ nào đó đã sinh con, nhưng vì lý do nào đó không thể nuôi nên đem ra đầm tôm bỏ con.

Chính quyền địa phương cho biết, trong vài ngày tới, nếu không có người nào đến nhận lại con, UBND xã sẽ làm thủ tục cho vợ chồng anh Trong nhận làm con nuôi.

ĐÔNG HƯNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI