Giám đốc công ty bị chém chết: Hung thủ ghen thay con trai đã mất?

07/10/2015 - 07:06

PNO - Xoay quanh nguyên nhân vụ việc giám đốc công ty bị chém chết, có thông tin cho rằng, hung thủ chém nạn nhân để "đánh ghen" cho con trai đã mất.

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 8h sáng ngày 4/10, ông Nguyễn Văn Mộc (53 tuổi, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong) đi xe máy đến nhà và dùng dao chém ông Mẫn Văn Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi (49 tuổi, trú tại xã Vân Môn, huyện Yên Phong) nhiều nhát, rồi lên xe bỏ chạy. Vì vết thương quá nặng nên ông Vinh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, ông Mộc đã cầm dao, chạy xe máy ra ngôi nhà hoang ở đầm cá cách hiện trường 2km treo cổ tự tử.

Giam doc cong ty bi chem chet: Hung thu ghen thay con trai da mat?
Hiện trường vụ án. Ảnh: Facebook

"Sự việc xảy ra quá đột ngột và mọi người đều hết sức ngỡ ngàng, không ai dám tin vào việc mà ông Mộc gây ra", Tri Thức Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Văn Hòa - Bí thư chi bộ thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.

Ông Hòa cho biết thêm: "Ông Vinh và ông Mộc chơi rất thân với nhau, thậm chí thân hơn cả anh em ruột thịt."

Trao đổi về vụ việc, theo thông tin trên Sức Khỏe Cộng Đồng, ông Bùi Đức Thuyên, trưởng Công an xã Văn Môn cho hay: "Khi tới hiện trường, hung thủ đã bỏ đi, lúc vào khám xét nhà thì thấy có vũng máu lớn ở phòng khách của ông Vinh”.

Điều đặc biệt là ông Vinh và hung thủ Mộc lại là “bạn thân” của nhau. Cả hai đều có thú vui chọi gà. Theo lời bà Nguyễn Thị Nga (vợ ông Mộc), trước khi vụ án xảy ra một ngày ông Vinh còn đến chơi nhà ông Mộc tới xẩm tối mới về.

Không chỉ biết đến là một chủ doanh nghiệp có tiếng, ở địa phương, ông Vinh còn nổi tiếng về sự “đào hoa” của mình.

Theo người dân ở đây, ông Mộc có một người con trai, trong một tai nạn điện giật nên đã mất cách đây gần một năm. Do ông Vinh chơi thân với ông Mộc nên ông biết đến người con dâu “góa chồng” của Mộc.

Con trai ông Mộc mất chưa được một năm thì ông Vinh đã “qua lại” với con dâu của ông. Quá tức giận vì chuyện đó nên ông Mộc đã ra tay sát hại ông Vinh một cách độc ác.

Hiện công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Thùy Trần (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI