Chìm tàu cá, 1 người chết, 1 người vẫn mất tích

25/11/2015 - 08:15

PNO - Một chiếc tàu trên đường ra biển đi đánh cá bị sóng lớn đánh chìm, khiến tất cả 4 thuyền viên trên tàu gặp nạn.

Vào lúc 3h sáng ngày 24/11, chiếc tàu đánh cá mang biển số SG 2303 TS do ông Đỗ Văn Nghĩa (SN 1978, ngụ xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) điều khiển chở theo 4 thuyền viên, khi đi qua khu vực biển thuộc xã Thừa Đức, chiếc tàu đã bị sóng lớn đánh chìm.

Chim tau ca, 1 nguoi chet, 1 nguoi van mat tich
Biển Thừa Đức, gần nơi xảy ra vụ chìm tàu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cùng nhiều tàu cá của ngư dân ra hiện trường cứu nạn. Hơn 3 tiếng sau, 3 thuyền viên gồm Đỗ Văn Nghĩa, Đỗ Văn Nhớ và Lê Vũ Linh đã được cứu hộ an toàn.

Đến trưa cùng ngày, sau khi kéo được chiếc tàu bị nạn vào bờ, lực lượng Đồn Biên phòng đã tìm thấy thi thể của anh Đỗ Văn Nguyên trong hầm máy của tàu. Được biết, hiện vẫn còn 1 người đang mất tích là anh Nguyễn Thành Nam, SN 1982.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích và trục vớt phương tiện.

 Kiều Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI