Đâm chết bạn thân vì giành nhau ghế ngồi ăn ốc

08/03/2015 - 18:03

PNO - PN - 4 thanh niên đang ngồi ăn ốc tại nhà thì Tín đến. Do nhà chỉ có 4 ghế nên Tín phải đứng. Khi Toàn ra ngoài, Tín giành ghế nên 2 bên cãi nhau. Tín đã lấy dao đâm bạn chết tại chỗ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dam chet ban than vi gianh nhau ghe ngoi an oc

Người nhà đau buồn trước cái chết của Toàn.

Ngày 8/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt khẩn cấp Tô Văn Tín (19 tuổi, trú tại thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 7/3, Lê Vũ Toàn (19 tuổi, hàng xóm của Tín) cùng một người bạn mua ốc về ăn tại nhà bà Ngô Thị Mãi (53 tuổi, trú cùng thôn Dương Đàn). Cùng ăn ốc còn có thêm 2 người con trai của bà Mãi.

Khi 4 thanh niên đang ngồi ăn thì Tìn đến. Do nhà bà Mãi chỉ có 4 chiếc ghế nhựa nên Tín phải đứng. Một lúc sau, Toàn đi ra ngoài, Tín giành lấy chiếc ghế ngồi.

Khi Toàn quay lại, Toàn và Tín xảy ra cãi vã, to tiếng vì chỗ ngồi. Tín tức giận chạy về nhà mình (cách khoảng 200m) lấy dao quay lại đâm chết Toàn ngay tại chỗ.

Được biết, Toàn và Tín vừa tốt nghiệp THPT, là bạn thân, học cùng nhau từ nhỏ. Do hoàn cảnh khó khăn nên Toàn phải gác giấc mơ đại học để đi làm thuê phụ mẹ. Riêng Tín đang đi học nghề tại địa phương.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra vụ việc.

THANH MINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI