Bực mình vì tiếng “nẹt pô” quá to, nhóm côn đồ chém người tử vong

30/11/2015 - 07:23

PNO - Cãi cọ về chuyện nẹt pô gây ồn ào, nhóm côn đồ chém người tử vong rồi phi tang hung khí ở nhiều nơi. Sau đó, nhóm này đã bị bắt.

Ngày 29/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định bắt tạm giam đối với bốn đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thịnh (21 tuổi), Trần Huỳnh Rạng (20 tuổi, tạm trú P. Phú Thứ), Nguyễn Văn Linh (26 tuổi, ngụ P. Phú Thứ) và Huỳnh Văn Giàu (20 tuổi, ngụ P. Hưng Thạnh, cùng Q. Cái Răng, TP.Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Buc minh vi tieng “net po” qua to, nhom con do chem nguoi tu vong
Bốn đối tượng Giàu, Linh, Rạng, Thịnh tại cơ quan điều tra

Nạn nhân được xác định là Huỳnh Tấn Phong (30 tuổi, ngụ P. Phú Thứ). Theo đó, tối 27/11, anh Phong cùng một số người bạn điều khiển xe máy đi dạo. Khi đi qua đến gần công viên 586, phường Phú Thứ, Phong và một người bạn tăng ga, nẹt pô chạy nhanh hơn. Lúc này, Giàu và Linh ngồi trong quán bún gần đó thấy “chướng mắt” nên buông lời chửi bới.

Nghe tiếng Giàu chửi mình, nhóm anh Phong dừng lại cãi cọ, được một tí thì nhóm anh Phong bỏ đi. Quá ấm ức, Giàu và Linh ngồi lại quán nước rồi gọi thêm Rạng và Thịnh mang hung khí đi tìm nhóm Phong “tính sổ”. Thịnh đem theo gậy sắt 3 khúc, Linh đưa cho Rạng cây mã tấu tự chế làm hung khí rồi lên đường.

Khi vừa thấy nhóm anh Phong thì Rạng và Thịnh nhảy xuống, chẳng nói chẳng rằng lao vào đánh nhóm anh Phong song bị nhóm này chống trả. Rạng dùng mã tấu chém một nhát vào cổ anh Phong khiến anh này tử vong tại chỗ, cổ gần như lìa khỏi cổ. Gây án xong cả 4 đối tượng lên xe bỏ chạy.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan Công an P. Phú Thứ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường và truy bắt hung thủ gây án ngay trong đêm. Song mãi đến chiều ngày 28/11, mới bắt được hai đối tượng là Giàu và Thịnh khi cả hai đang trốn tại Q. Cái Răng.

Chiều cùng ngày Rạng và Linh đã đến cơ quan CSĐT đầu thú. Tại đây, cả 4 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Rạng khai nhận, sau khi gây án, chúng đã phi tang hung khí ở nhiều nơi rồi tẩu thoát nhưng không thành. Ngoài ra, vụ việc còn có liên quan đến một số người khác.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Kim Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI