Trao giải 'Grammy 2018': underground lên ngôi

29/01/2018 - 11:14

PNO - Lễ trao giải 'Grammy' vừa diễn ra vào sáng nay, 29/1 theo giờ Việt Nam. Đúng như dự đoán, đây chưa phải là một mùa giải thành công của âm nhạc underground nhưng là một sự ghi nhận từ giới chuyên môn.

Ngay từ thời điểm công bố danh danh đề cử, công chúng đã bất ngờ với màn lập kỷ lục của rapper đình đám Jay-Z. Nam rapper đứng đầu danh sách với 8 đề cử cho các hạng mục: Album của năm, Bản thu âm của năm, Bài hát của năm, Màn trình diễn rap xuất sắc nhất, Sản phẩm rap hợp tác xuất sắc nhất, Bài hát rap xuất sắc nhất, Album rap xuất sắc nhất và MV xuất sắc nhất.

Chính màn lập kỷ lục này cộng với sự xuất hiện của những gương mặt thuộc giới underground (âm nhạc ngầm, không chính thống, âm nhạc đường phố) đã tạo nên một màu sắc mới cho giải Grammy 2018. Tương tự, Despacito - một ca khúc "không phải tiếng Anh" nhưng lần đầu tiên được đề cử ở cả hạng mục Bài hát của năm  Thu âm của năm. 

Ca khúc Despacito được Luis Fonsi và Daddy Yankee trình diễn trong đêm trao giải:

 

Tuy vậy, trong hạng mục những giải thưởng chính của Grammy 2018, Bruno Mars - nam ca, nhạc sĩ sở trường dòng nhạc R&B, Funk, Pop, Soul đã bất ngờ giành được chiến thắng ở: Bản thu của năm, Bài hát của năm và Album của năm nhưng sự nhìn nhận từ giới chuyên môn dành cho dòng nhạc underground khác có những chuyển biến tích cực. Trong album 24K Magic của Bruno Mars, anh đã kết hợp cùng một số nghệ sĩ thuộc dòng nhạc underground và phối hợp giữa hip hop, rap và funk để hoàn thiện sản phẩm này.

Dù trắng tay ở các hạng mục quan trọng của năm nhưng những nghệ sĩ thuộc dòng nhạc underground đã khẳng định được tiếng nói của mình trong các tiết mục biểu diễn tại lễ trao giải Grammy 2018.

Trao giai 'Grammy 2018': underground len ngoi
Rapper Kendrick Lamar và Jay Z là 2 trong số nhiều gương mặt thuộc âm nhạc underground được chú ý trong năm qua

Phần trình diễn mở màn của Kendrick Lamar cùng U2 và Dave Chappelle:

 

Mở đầu buổi lễ trao giải chính thức Kendrick Lamar hát cùng U2, Dave Chappelle. Trong phần trình diễn của mình, rapper da màu Dave Chappelle gửi gắm thông điệp chống phân biệt chủng tộc. "Chào, tôi là Dave Chappelle và tôi chỉ muốn nói với khán giả rằng điều duy nhất đáng sợ là trở thành một người da đen ở Mỹ".

Trao giai 'Grammy 2018': underground len ngoi
Lady Gaga trình diễn trong đêm trao giải

Sau màn trình diễn của Kendrick Lamar, Lady Gaga, giải thưởng chính thức đầu tiên được bộ đôi John Legend và Tony Curtis công bố. Màn trình diễn Rap xuất sắc, thuộc về ca khúc Loyalty của Rihanna và Kendrick Lamar. Ca khúc từng đạt vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Kendrick Lamar cũng giành luôn giải thưởng Album rap xuất sắc.

Trao giai 'Grammy 2018': underground len ngoi
Rihanna và Kendrick Lamar nhận về giải thưởng Màn trình diễn Rap xuất sắc

Clip Rihanna trình diễn trong đêm trao giải ca khúc Wild Thoughts với Dj Khaled:

 

Trong các phần trình diễn của Grammy 2018, tiết mục Finesse được Bruno Mars và Cardi B thể hiện nhận được tràng vỗ tay lớn từ khán giả. Bruno Mars - nam nhạc sĩ tạo được dấu ấn lớn trong năm vừa qua với album 24K Magic trình diễn với nữ rapper da màu nổi trong trang phục rực rỡ lấy ý tưởng thời trang đường phố thập niên 90.

Trao giai 'Grammy 2018': underground len ngoi
Bruno Mars và Cardi B trên sân khấu

Đây là lần đầu tiên, nữ rapper da màu được trình diễn tại Grammy. Trong năm 2017, Cardi B là một trong 10 ca sĩ được tìm kiếm nhiều nhất với lên với ca khúc Bodak Yellow. Với Grammy 2018, Cardi B nhận hai đề cử: Màn trình diễn Rap xuất sắc Ca khúc Rap xuất sắc cho bản hit Bodak Yellow. Tuy nhiên, 2 giải thưởng này thuộc về Kendrick Lamar.

Danh sách đạt giải (các hạng mục chính) của Grammy 2018

Đề cử đạt giải được in đậm, gạch dưới

1. Bản thu của năm

Redbone — Childish Gambino

Despacito — Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

The Story Of O.J — Jay-Z

HUMBLE — Kendrick Lamar

24K Magic — Bruno Mars

Trao giai 'Grammy 2018': underground len ngoi
Bruno Mars và các cộng sự nhận giải thưởng trên sân khấu

2. Album của năm

Awaken, My Love! — Childish Gambino

4:44 — Jay-Z

DAMN — Kendrick Lamar

Melodrama — Lorde

24K Magic — Bruno Mars

Clip ca khúc Finesse được Bruno Mars và Cardi B thể hiện:

3. Bài hát của năm (Giải dành cho nhạc sĩ)

Despacito — Luis Fonsi & Marty James Garton

4:44 — Shawn Carter & Dion Wilson

Issues — Julia Michaels & Justin Drew Tranter

1-800-273-8255 — Arjun Ivatury & Khalid Robinson

That’s What I Like — Bruno Mars

Clip Lady Gaga trình diễn trong đêm trao giải với ca khúc A Million Reasons:

4. MV xuất sắc

Up All Night — Beck

Makeba — Jain

The Story Of O.J — Jay-Z

Humble — Kendrick Lamar

1-800-273-8255 — Logic Featuring Alessia Cara & Khalid

5. Nghệ sĩ mới xuất sắc

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Trao giai 'Grammy 2018': underground len ngoi
Alessia Cara nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc

6. Màn trình diễn pop xuất sắc

Love So Soft — Kelly Clarkson

Praying — Kesha

Million Reasons — Lady Gaga

What About Us — P!nk

Shape Of You — Ed Sheeran

Trao giai 'Grammy 2018': underground len ngoi
Màn trình diễn pop xuất sắc thuộc về Sape Of You của Ed Sheeran

7. Màn trình diễn pop của bộ đôi/nhóm nhạc xuất sắc

Something Just Like This — The Chainsmokers & Coldplay

Despacito — Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

Thunder — Imagine Dragons

Feel It Still — Portugal. The Man

Stay — Zedd & Alessia Cara

8. Album pop xuất sắc

Kaleidoscope EP — Coldplay

Lust For Life — Lana Del Rey

Evolve — Imagine Dragons

Rainbow — Kesha

Joanne — Lady Gaga

÷ (Divide) — Ed Sheeran

9. Ca khúc dance xuất sắc

Bambro Koyo Ganda — Bonobo Featuring Innov Gnawa

Cola — Camelphat & Elderbrook

Andromeda — Gorillaz Featuring DRAM

Tonite — LCD Soundsystem

Line Of Sight — Odesza Featuring WYNNE & Mansionair

10. Album dance/electronic xuất sắc

Migration — Bonobo

3-D The Catalogue — Kraftwerk

Mura Masa — Mura Masa

A Moment Apart — Odesza

What Now — Sylvan Esso

11. Ca khúc rock xuất sắc (Giải dành cho nhạc sĩ)

Atlas, Rise! — James Hetfield & Lars Ulrich

Blood In The Cut — JT Daly & Kristine Flaherty

Go To War — David Pramik & Mark Vollelunga

Run — Foo Fighters

The Stage — Jonathan Seward & Brooks Wackerman

12. Màn trình diễn R&B xuất sắc

Get You — Daniel Caesar Featuring Kali Uchis

Distraction — Kehlani

High — Ledisi

That’s What I Like — Bruno Mars

The Weekend — SZA

13. Album R&B xuất sắc

Freudian — Daniel Caesar

Let Love Rule — Ledisi

24K Magic — Bruno Mars

Gumbo — PJ Morton

Feel The Real –Musiq Soulchild

14. Màn trình diễn Rap xuất sắc

Bounce Back — Big Sean

Bodak Yellow — Cardi B

4:44 — Jay-Z

HUMBLE — Kendrick Lamar

Bad And Boujee — Migos Featuring Lil Uzi Vert

15. Album Rap xuất sắc

4:44 — Jay-Z

DAMN. — Kendrick Lamar

Culture — Migos

Laila’s Wisdom — Rapsody

Flower Boy — Tyler, The Creator

16. Phim ca nhạc xuất sắc

One More Time With Feeling — Nick Cave & The Bad Seeds

Long Strange Trip — (The Grateful Dead)

The Defiant Ones — (Nhiều nghệ sỹ)

Soundbreaking — (Nhiều nghệ sỹ)

Two Trains Runnin’ — (Nhiều nghệ sỹ) 

Trao giai 'Grammy 2018': underground len ngoi
Rapper Jay Z (bìa trái), Blue Ivy Carter và Beyonce dưới hàng ghế khách mời

Tại Grammy 2018, tiếng nói của giới nghệ sĩ phản đối nạn xâm hại tình dụng tiếp tục gây chú ý. Ca khúc Praying là được thể hiện bởi Kesha kết hợp cùng Andra Day, Camilla Cabello, Cyndi Lauper, Bebe Rexha, Julia Michaels... là một sự phản đối mạnh mẽ từ các nghệ sĩ. Họ mặc trang phục màu trắng, mang hoa hồng - biểu tượng của chiến dịch Time's Up (chiến dịch kêu gọi xoá bỏ nạn xâm hại tình dục) lên sân khấu biểu diễn.

Bên cạnh đó, ca - nhạc sĩ Janelle Monae, một nạn nhân bị lạm dụng tình dục cũng lên tiếng về vấn đề xâm hại tình dục trong buổi trao giải Grammy. Nữ nghệ sĩ kêu gọi, mọi người hãy cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn này.

Trao giai 'Grammy 2018': underground len ngoi
Tiết mục Praying đến từ nhóm nghệ sĩ
Trao giai 'Grammy 2018': underground len ngoi
Nữ ca - nhạc sĩ Janelle Monae

Năm nay, lễ trao giải Grammy lần thứ 60 được dời từ địa điểm truyền thống là nhà hát Staples đến nhà hát Madison Square tại New York, Mỹ.

Kết quả của giải Grammy được quyết định bởi 13.000 thành viên thuộc Viện hàn lâm bao gồm các ca sĩ, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất, kỹ sư, nhà quản lý... Các bản thu âm đủ điều kiện để xem xét phải được phát hành từ ngày 1/10/2016 đến ngày 30/9/2017.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI