Đánh án lớn, thu giữ 5,5 tấn ma túy

25/07/2015 - 17:01

PNO - PN - Sau nhiều ngày theo dõi, Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) cùng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 5,5 tấn ma túy.

Danh an lon, thu giu 5,5 tan ma tuy

Danh an lon, thu giu 5,5 tan ma tuy

Các đối tượng buôn bán, vận chuyển và số ma tuy bị phát hiện, thu giữ.

Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, cho biết lúc 16g ngày 23/7, tại bản Bua Viêng Khăm, huyện Pạc Xay, tỉnh Bôlykhămxay vây bắt một đường dây ma túy lớn.

Có 10 đối tượng mang quốc tịch Lào và một đối tượng quốc tịch Thái Lan bị bắt giữ. Qua khám xét ngôi nhà, lực lượng chức năng bất ngờ thu giữ hơn 5,5 tấn ma túy (3,5 tấn tiền chất ma túy, 2 tấn cần sa ép khô).

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này nhanh chóng được xác định là Lam Phun Xi La Xa (47 tuổi, trú tỉnh Nọng Khai, Thái Lan) và khai số ma túy trên được tập kết để bán sang các nước lân cận, trong đó có Việt Nam.

"Bị đánh úp bất ngờ, 11 đối tượng không kịp trở tay mặc dù được trang bị súng đạn. Đây là vụ đánh án lớn nhất từ trước đến nay mà chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng nước bạn Lào", thượng tá Hải kể.

Theo thượng tá Hải, sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã khám xét nhà các đối tượng đồng thời bàn giao ma túy, các đối tượng cho cơ quan chức năng nước bạn Lào xử lý. Hiện hàng trăm trinh sát biên phòng Hà Tĩnh đang được triển khai để truy bắt các đối tượng khác.

HOÀNG LIÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI