Thăm các gia đình có con bị điện giật ở Dự án Vành Đai 2

23/07/2019 - 18:20

PNO - Em Đặng Bích Ngọc bị tai nạn điện giật tại công trình 67m thuộc dự án Vành Đai 2, khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức vào ngày 20/7 vừa qua hiện đang dần hồi phục.

Sáng nay, 23/7, Hội LHPN TP.HCM đã đến bệnh viện quận Thủ Đức thăm em Đặng Bích Ngọc, 13 tuổi, bị điện giật vào ngày 20/7 vừa qua tại công trình 67m thuộc dự án Vành Đai 2, khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Sức khỏe Em Ngọc đang dần ổn định.

Tham cac gia dinh co con bi dien giat o Du an Vanh Dai 2
Hội LHPN TP.HCM đến thăm và động viên em Ngọc.

Hội cũng đến thăm và chia buồn với gia đình anh Trương Văn Hòa và chị Đặng Thị Thắm là ba mẹ của em Ngọc. Trong vụ tai nạn điện giật vừa qua, ngoài em Ngọc đang nằm điều trị thì gia đình họ còn mất đi đứa con trai út, 10 tuổi là Trương Đặng Văn Bình. Ngoài em Ngọc và em Bình, tai nạn còn làm một trẻ 10 tuổi khác tử vong là Lê Minh Châu. 

Chị Trần Thị Huyền Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM đã động viên anh Hòa- chị Thắm và mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát. Riêng em Ngọc nhanh hồi phục để kịp chuẩn bị cho năm học mới sắp đến.

Tham cac gia dinh co con bi dien giat o Du an Vanh Dai 2
Hội LHPN TP.HCM đến thăm gia đình chị Thắm, có 2 người con bị điện giật.

Ngay khi biết thông tin vụ tai nạn điện giật, Hội LHPN TP.HCM đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho 2 gia đình của bé Châu và bé Bình.

Sự việc xảy ra vào lúc 17g ngày 20/7 khi mấy đứa trẻ trong xóm rủ nhau ra đống đất ngập nước nơi công trình thuộc dự án Vành Đai 2 đang thi công chơi mà không biết đó là nơi có dây diện phục vụ công trình nối xuống đất.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI