Đông đảo người dân TP.HCM dự lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

09/04/2014 - 11:44

PNO - PNO – Sáng 9/4 (mùng 10 tháng 3 năm Giáp Ngọ - 2014), đông đảo người dân đã về dự Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM), do Thành ủy, HĐND,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dong dao nguoi dan TP.HCM du le gio Quoc To Hung Vuong

Đông đảo người dân về dự lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Tham dự buổi lễ có các vị: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Huỳnh Thành Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành TP, đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP.HCM.

Đọc diễn văn ghi nhớ công ơn Quốc Tổ tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ VN TP.HCM nhấn mạnh: Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, trong tiến trình phát triển của đất nước ta. Thời kỳ này đã xây dựng nền tảng dân tộc Việt Nam, nền văn hiến Việt Nam và truyền thống giữ nước vẻ vang của Việt Nam.

Đồng bào Việt Nam dù đang sinh sống nơi đâu, miền xuôi hay miền ngược, nông thôn hay thành thị, trong nước hay ở nước ngoài, đều nêu cao đạo lý “lá rụng về cội”, tưởng nhớ đến ngày giỗ Quốc Tổ, nhớ về cội nguồn, “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”/ Khắp miền truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Phát huy truyền thống vẻ vang, văn hóa cao đẹp của dân tộc, nhân dân TP.HCM đã và đang tích cực, nỗ lực thi đua, xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố để góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện luôn hướng về cội nguồn với sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc, lòng tự hào và niềm hãnh diện về tổ tiên, nòi giống của mình, từ đó ra sức kế thừa, đóng góp công sức, trí tuệ cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với truyền thống Lạc Hồng.

Dong dao nguoi dan TP.HCM du le gio Quoc To Hung Vuong

Nghi thức rước Lễ.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào thành phố phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố năm 2014 và những năm tiếp theo; xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn đối với khu vực và cả nước, từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông - Nam Á.

Tiếp đó, đoàn lãnh đạo TP.HCM cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP.HCM đã tiến hành nghi thức diễu hành đón rước Lễ, nghi thức dâng hương, dâng hoa và lễ tế theo nghi thức cổ truyền của Ban Quý tế các đình đền trên địa bàn TP.HCM.

Dong dao nguoi dan TP.HCM du le gio Quoc To Hung Vuong

Dong dao nguoi dan TP.HCM du le gio Quoc To Hung Vuong

Dong dao nguoi dan TP.HCM du le gio Quoc To Hung Vuong

Lãnh đạo Trung ương và TP.HCM cùng người dân dâng hương Quốc Tổ tại lễ giỗ

* Trước đó, sáng cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành văn bia tại Đền Tưởng niệm các vua Hùng (Phụ Nữ Online đã đưa tin).

Lễ khánh thành Văn bia vào đúng ngày 10/3 âm lịch chính là một trong những hoạt động tích cực mang đầy đủ ý nghĩa nhằm hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Mồng 10 tháng 3 năm Giáp Ngọ - 2014.

* Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn võ thuật Vovinam, võ cổ truyền và thi đấu đẩy gậy tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, quận 9 trong ngày 8 và 9/4; phối hợp với Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc thực hiện triển lãm hình ảnh giới thiệu Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc từ ngày 7 đến ngày 14/4.

Song song đó, Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc phối hợp với Thành đoàn và nhiều đơn vị tổ chức hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ 4; tổ chức các hoạt động như trò chơi dân gian, cờ người, biểu diễn võ thuật, hội sách, thư - họa Việt, trà Việt, ẩm thực vào ngày 8 và 9/4 tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, quận 9.

Lynh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI