Cần Thơ: Bị bắt vì làm giả vé số để lãnh giải độc đắc 1,5 tỷ đồng

07/12/2016 - 06:47

PNO - Sáng 5/12, Phúc và em rể là Nguyễn Thành Lưỡng đến trụ sở Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, để yêu cầu trả thưởng giải độc đắc 1,5 tỷ đồng cho tờ vé số có ký hiệu K2T11, mang dãy số 661692.

Tối 6/12, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát CSĐT (PC44) Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ Lư Hoàng Phúc (33 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) để điều tra vì có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hàng tỷ đồng.

Sáng 5/12, Phúc và em rể là Nguyễn Thành Lưỡng (26 tuổi, cùng ngụ huyện Tiểu Cần) đến trụ sở Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang (Công ty xổ số Hậu Giang) ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ để yêu cầu trả thưởng giải độc đắc 1,5 tỷ đồng cho tờ vé số có ký hiệu K2T11, mang dãy số 661692. Qua kiểm tra, nhân viên Công ty xổ số Hậu Giang phát hiện tấm vé do Phúc và Lưỡng mang đến có dấu hiệu cắt dán, sửa chữa. Công ty đã báo cho Công an phường và giao nộp tờ vé số trên để xử lý.

Can Tho: Bi bat vi lam gia ve so de lanh giai doc dac 1,5 ty dong

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai trong lúc làm phụ hồ đã nhặt được tờ vé số có dãy số 401692 và cất vào bóp. Một lần tình cờ dò số, Phúc phát hiện tấm vé nhặt được trúng bốn số cuối theo kết quả xổ số của Đài Phát thanh và truyền hình Hậu Giang. Nảy lòng tham, Phúc tìm một tấm vé xổ số Hậu Giang có hai số 66 rồi cạo sửa, cắt dán vào tờ vé số đã nhặt được để có dãy số 661692 trùng với kết quả trúng độc đắc của công ty xổ số Hậu Giang xổ ngày 12/11/2016.

Trung Đức 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI