Án tù nặng cho nhóm chém chết người xù nợ cá độ bóng đá

16/06/2015 - 15:21

PNO - PN - Do người cá cược bóng đá không chung tiền, còn thách thức, Minh cùng băng nhóm đã truy sát người này cùng bạn bè làm anh này tử vong, còn 5 người bạn trong nhóm bị thương nặng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 16/6, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Cao Phương Tâm ( SN 1990), Lý Thanh Tài (SN 1979), Nguyễn Tấn Đạt (SN 1979) cùng ngụ quận 4 với cùng mức án 20 năm tù; Huỳnh Văn Tài (SN 1985, ngụ quận 4) 18 năm tù về tội "giết người".

An tu nang cho nhom chem chet nguoi xu no ca do bong da

Theo cáo trạng, cuối tháng 5/2011, Hồ Giang Tín Nghĩa cá cược bóng đá qua mạng thua tiền nhưng không trả tiền cho Nguyễn Thế Minh và cho rằng có gian lận.

Tối 2/6/2011, Huỳnh Văn Tài dàn xếp cho Nghĩa và Minh gặp nhau ở nhà người quen, nhưng giữa Nghĩa và Minh xảy ra cãi vã về tiền cá độ bóng đá. Tại đây, Nghĩa thách thức nhóm Minh và kêu Văn Tài đừng xía vô chuyện này.

Sau đó, Văn Tài dẫn Trần Văn Hoà đến khuyên Nghĩa đừng đánh nhau, còn Minh cùng Lý Thanh Tài, Cao Phương Tâm, Nguyễn Tấn Đạt và một số thanh niên khác mang mã tấu, dao, nón bảo hiểm đến gặp Nghĩa tại chung cư Tôn Thất Thuyết để đánh nhau. Nghĩa cũng kêu vài người bạn trong nhóm đến hậu thuẫn.

Rạng sáng 3/6, nhóm Minh đến chung cư Tôn Thất Thuyết dùng những hung khí nguy hiểm trên tấn công nhóm Nghĩa. Hậu quả, Nghĩa bị Minh, Đạt, Tâm, Thanh Tài đâm, chém chết. Riêng Văn Tài có hành vi chém bị thương một người trong nhóm Nghĩa.

Sau khi gây án, từ 8/6/2011 đến 7/6/2012, Văn Tài, Đạt, Tâm, Thanh Tài lần lượt bị bắt. Riêng tên Minh hiện đang được đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại bệnh viện tâm thần Biên Hoà.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI