Phạm Hương, Lệ Hằng xúc động khi chứng kiến cảnh voi bị giết hại ở Kenya

26/05/2017 - 19:54

PNO - Trong hành trình tại Kenya trong những ngày qua, Phạm Hương và Lệ Hằng vô cùng xúc động khi được nghe kể những câu chuyện về loài voi và tận mắt chứng kiến xác một chú voi mẹ bị giết hại.

Sau những hoạt động trải nghiệm thiên nhiên hoang dã tại Kanya, Phạm Hương và Lệ Hằng đã được tận mắt chứng kiến và rất xúc động trước cảnh một voi mẹ bị giết hại dã man trong khi đang đi thăm khu bảo tồn Samburu ở miền Trung Kenya.

Việc voi bị giết hại cho những mục đích kinh tế cũng là thực trạng đau lòng trong công tác bảo tồn loài voi hiện nay trên toàn cầu.

Pham Huong, Le Hang xuc dong khi chung kien canh voi bi giet hai o Kenya
Phạm Hương trong chuyến đi
Pham Huong, Le Hang xuc dong khi chung kien canh voi bi giet hai o Kenya
Phạm Hương và Lệ Hằng chứng kiến xác chú voi bị giết hại đang trong quá trình phân huỷ

Hai người đẹp đã không ngần ngại tiếp cận xác chú voi và chia sẻ với các nhân viên khu bảo tồn về sự mất mát này, mặc cho không gian tràn ngập mùi khó chịu của xác voi đang trong quá trình phân hủy.

Theo lời mà Phạm Hương thuật lại, chú voi mẹ này bị bắn chết do cùng voi con tách đàn. Dù cố gắng chạy về đàn nhưng voi mẹ đã ngã gục chỉ sau vài bước. Hai con voi con may mắn thoát chết nhưng rất hoảng sợ, ngơ ngác.

Trước sự việc đau lòng này, Phạm Hương cho biết cô sẽ lên tiếng thật mạnh mẽ để kêu gọi người Việt Nam chấm dứt ngay việc mua bán, sử dụng ngà voi vì hành động này đang tiếp tay cho việc săn trộm, buôn lậu, đẩy loài voi đến nguy cơ tuyệt chủng.

Pham Huong, Le Hang xuc dong khi chung kien canh voi bi giet hai o Kenya
 
Pham Huong, Le Hang xuc dong khi chung kien canh voi bi giet hai o Kenya
 
Pham Huong, Le Hang xuc dong khi chung kien canh voi bi giet hai o Kenya
 
Pham Huong, Le Hang xuc dong khi chung kien canh voi bi giet hai o Kenya
Hai người đẹp trong chuyến thăm ngôi làng nghèo thuộc miền Trung Kenya

Trong chuyến đi, Phạm Hương và Lệ Hằng đã đến thăm làng Samburu, một ngôi làng rất nghèo của Kenya. Cả hai được người dân tiếp đón nồng hậu, múa hát chào mừng bằng những vũ điệu truyền thống, được nghe kể về vai trò của loài voi trong đời sống của họ.

Chính vì thế, Phạm Hương và Lệ Hằng đã có thêm động lực để hoàn thành việc quay phỏng vấn cho phim tài liệu nhằm kêu gọi bảo vệ loài voi do WildAid sản xuất, sẽ được phát hành tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Pham Huong, Le Hang xuc dong khi chung kien canh voi bi giet hai o Kenya
 
Pham Huong, Le Hang xuc dong khi chung kien canh voi bi giet hai o Kenya
Quang cảnh ngôi làng mà Phạm Hương, Lệ Hằng ghé thăm

Trước đó, ngày 21/5, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương và Á hậu Lệ Hằng đã lên đường sang Kenya theo lời mời của Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) cùng tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã toàn cầu WildAid, với vai trò Đại sứ thiện chí, nhằm kêu gọi chấm dứt nạn săn bắn và mua bán trái phép ngà voi.

Thuỵ Khuê
Ảnh: HHVVN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI