Nhà thơ Trần Vàng Sao qua đời ở tuổi 77

09/05/2018 - 19:20

PNO - Nhà thơ Trần Vàng Sao, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Bài thơ của một người yêu nước mình’ vừa qua đời vào chiều nay (9/5).

Nhà thơ Trần Vàng Sao tên thật là Nguyễn Đính, sinh năm 1941, quê ở Thừa Thiên  -Huế. Ông là tác giả nổi tiếng một thời cùng với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Quang Long, Ngô Kha...

Nha tho Tran Vang Sao qua doi o tuoi 77
Nhà thơ Trần Vàng Sao

Năm 1961, Trần Vàng Sao thi đỗ tú tài và vào Đại học Huế. Tại đây, ông tham gia phong trào học sinh sinh viên cùng với những tác giả nổi tiếng được kể trên. Từ năm 1965 đến năm 1970, nhà thơ công tác tại Ban tuyên huấn Thành uỷ Huế, viết báo, làm thơ với các bút danh Nguyễn Thiết, Lê Văn Sắc, Trần Sao.

Về sự nghiệp văn chương, Trần Vàng Sao có những tác phẩm đáng chú ý như: Bài thơ của một người yêu nước mình (1967), Người đàn ông 43 tuổi nói về mình (1984), Buổi trưa giữa đường tôi ngồi núp mưa (1990)… Trong đó, Bài thơ của một người yêu nước mình được bình chọn là một trong 100 bài thơ xuất sắc nhất thế kỷ 20. Năm 2012, NXB Hội nhà văn in cho nhà thơ Trần Vàng Sao tập thơ có tên Gọi tìm xác đồng đội. Ngoài thơ văn, ông còn có đam mê với hội hoạ và có kha khá tác phẩm.

Sau năm 1975, ông về công tác tại Phòng Văn hóa Thành phố Huế cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1984.

Ông qua đời hôm nay, vào lúc 14h45, tại Huế.

Thuỵ Khuê            

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI