Nghệ sĩ cải lương Diệu Hiền: Ước gì được diễn lại tuồng cũ một lần rồi ra đi cũng cam tâm

15/03/2017 - 15:30

PNO - Hai nghệ sĩ kì cựu của cải lương Việt Nam thức cả đêm khi biết mình sẽ được hát trên sân khấu. Nghệ sĩ Diệu Hiền mặc chiếc áo mà nghệ sĩ Út Bạch Lan đã tặng, khóc nhớ về ngày xưa.

Tối qua (14/3), tập 11 với chủ để “Vòng tay” của chương trình “Hát cùng mẹ yêu” đã lên sóng, mang theo nhiều cảm xúc thiêng liêng, ấp áp của tình mẹ, tình người, tình đất nước, quê hương.

Với đội chơi của Tống Hạo Nhiên, do mẹ anh - nghệ sĩ Kim Phương bị bệnh phải nhập viện nên nam ca sĩ trẻ nhận được sự hỗ trợ từ hai đàn chị của Kim Phương là Diệu Hiền và Ngọc Hương. Với những ai yêu mến nghệ thuật cải lương Nam bộ hay hát tuồng thì Diệu Hiền và Ngọc Hương không phải là 2 cái tên xa lạ. Họ được xem là linh hồn của nghệ thuật sân khấu trong thuở vàng son và “không ai có thể thay thế được” (trích lời chia sẻ của nghệ sĩ Bảo Quốc).

Nghe si cai luong Dieu Hien: Uoc gi duoc dien lai tuong cu mot lan roi ra di cung cam tam
Tống Hạo Nhiên đến thăm nghệ sĩ Diệu Hiền, Ngọc Hương.

Diệu Hiền và Ngọc Hương nay đã 72 và 75 tuổi, cả 2 biểu diễn tiết mục nói về phận đời lắm gian truân của người nghệ sĩ trót mang “kiếp tằm”. Trong tiết mục, Tống Hạo Nhiên thể hiện ca khúc Tằm vương tơ (sáng tác: Minh Ngọc), NSƯT Diệu Hiền thể hiện một câu vọng cổ trong bài ca cổ Trụ Vương Thiêu Mình (soạn giả: Viễn Châu), NSƯT Ngọc Hương thể hiện một trích đoạn ngắn trong vở Con cò trắng (soạn giả: Thu An). 

Nghe si cai luong Dieu Hien: Uoc gi duoc dien lai tuong cu mot lan roi ra di cung cam tam
Nghệ sĩ Diệu Hiền
Nghe si cai luong Dieu Hien: Uoc gi duoc dien lai tuong cu mot lan roi ra di cung cam tam
Nghệ sĩ Ngọc Hương

Trong khi đó, nghệ sĩ Ngọc Hương lại nghẹn ngào, ngấn nước mắt: “Lâu quá rồi hỏng có đứng sân khấu, sức yếu, tuổi cao, đi đứng khó khăn nên đi lần nào cũng có 2, 3 đứa dẫn đi, thiệt là khổ hết sức. Nhưng khi tới đây, bước lên sân khấu thì tôi thực sự quá xúc động. Lâu rồi không có được đứng sân khấu”. Nói đến đây, Ngọc Hương trào nước mắt.

Diệu Hiền nhanh nhảu an ủi đàn chị: “Đừng có khóc, mừng chứ sao lại khóc”. Nghệ sĩ Ngọc Hương cho rằng nước mắt này là hạnh phúc, là vui mừng, “mừng nên mới khóc”.

Nghe si cai luong Dieu Hien: Uoc gi duoc dien lai tuong cu mot lan roi ra di cung cam tam
Ngọc Giàu xúc động với sự trở lại của 2 tên tuổi lớn trong làng cải lương Việt Nam.

Trong đoạn clip mà chương trình chia sẻ, nghệ sĩ Ngọc Hương cũng bộc bạch: “Có khi ca những bài vọng cổ hay hát những câu trong vở tuồng hồi còn nhỏ thì tôi nhớ lắm, xúc động lắm. Ước muốn của tôi là được đứng trên sân khấu để hát, để ca đến khi nào không còn được nữa thì thôi”.

Sau nhiều năm xa sân khấu, những hồi ức cũng chợt hiện về trong tâm trí của nghệ sĩ Diệu Hiền: “Tôi đi hát từ năm 14 tuổi. Vở hát mà tôi thích nhất là vở Nhị Kiều tướng quân. Khi có dịp được ca, người ta yêu cầu hát lại những bài thời xưa trong tôi có một chút buồn thăm thẳm vì cái hơi của mình không còn được như ngày xưa nữa. Lực bất tòng tâm rồi. Mình muốn ca như thế đó mà hơi nó không đủ sức cung phụng cho mình. Buồn lắm nhưng khi còn ca được là vẫn còn vui. Tôi ước gì tôi còn sức khỏe, tôi còn đi đứng được để tôi lên sân khấu, tôi hát lại một đêm, tôi diễn lại một đêm thôi vở tuồng Nhị Kiều tướng quân rồi tôi ngã ra cái bịch tôi cũng cam tâm”.

Nghe si cai luong Dieu Hien: Uoc gi duoc dien lai tuong cu mot lan roi ra di cung cam tam
Hai nghệ sĩ kì cựu của nghệ thuật cải lương trở lại sân khấu sau nhiều năm vắng bóng.

Nghệ sĩ Trung Dân đề cập đến câu chuyện cải lương đang bị mai một khi xem xong màn trình diễn. Trong khi đó, nghệ sĩ Bảo Quốc gửi lời cảm ơn Tống Hạo Nhiên vì đã nhắc lại một thời vàng son của cải lương cũng như những tên tuổi kì cựu để khán giả nhớ đến.

Nghe si cai luong Dieu Hien: Uoc gi duoc dien lai tuong cu mot lan roi ra di cung cam tam
Nghệ sĩ Kim Phương dù nhập viện vẫn lo lắng cho con trai.

Bên cạnh đó, tình cảm mà nghệ sĩ Kim Phương dành cho con trai dù đang nằm trên giường bệnh cũng khiến khán giả không cầm được nước mắt: “Bỏ Út (Tống Hạo Nhiên) một mình thì không yên tâm. Một chương trình lớn như thế này thì Út vẫn còn nhát, còn trẻ con lắm. Cái gì cũng sợ, cái gì cũng mẹ. Ở nhà rất là sốt ruột, rất là lo cho con. Đứa con nào cũng có mẹ ở bên còn con mình có một mình thì rất là xót”.

Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI