'Lễ hội Văn hóa thế giới TP.HCM - Gyeongju' 2017 dự kiến thu hút 800.000 lượt khách

12/11/2017 - 06:36

PNO - Đây là sự kiện giao lưu văn hóa do TP HCM phối hợp cùng tỉnh Gyeongsangbuk - Hàn Quốc tổ chức, đánh dấu kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tối 11/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, 2017 tưng bừng khai mạc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. 

Đến tham dự lễ hội ngoài lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Gyeongju – Hàn Quốc còn có đại diện đến từ Campuchia, Mông Cổ - Trung Quốc. Đây là lễ hội văn hóa Hàn Quốc lần thứ 3 mà tỉnh Gyeongsangbuk tổ chức ở nước ngoài và là lần đầu tiên tại TP.HCM. 

'Le hoi Van hoa the gioi TP.HCM - Gyeongju' 2017 du kien thu hut 800.000 luot khach
 

Thông qua sự kiện giao lưu văn hóa lần này, hai bên hy vọng thúc đẩy xúc tiến thương mại, thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ giao lưu văn hóa trên nền tảng giao lưu hợp tác xã hội và kinh tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Phong - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM - nhận định 2017 là cột mốc đáng nhớ của Việt Nam – Hàn Quốc. Mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc nhiều năm qua liên tục phát triển, góp phần vào sự thịnh vượng chung của hai khu vực. 

'Le hoi Van hoa the gioi TP.HCM - Gyeongju' 2017 du kien thu hut 800.000 luot khach
 

Lễ hội Văn hóa thế giới TP.HCM - Gyeongju 2017 minh chứng cho vai trò năng động của TP.HCM trong các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế. Các hoạt động này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, du lịch Việt Nam với thế giới.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In thông qua video nhấn mạnh lễ hội là cơ hội tốt tăng cường hữu nghị hai nước, xa hơn là giới thiệu văn hóa đặc sắc châu Á ra thế giới.

Lễ khai mạc có hơn 1.200 khách mời bao gồm các lãnh đạo, ngoài phần phát biểu từ phía ban tổ chức còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật ấn tượng. Sau lễ khai mạc, Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên 23/9 là nơi diễn ra sự kiện trình diễn thời trang, biểu diễn ca nhạc cùng nhiều hoạt động nghệ thuật khác. Các địa điểm: Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM, Nhà hát Bến Thành, Nhà hát lớn Thành Phố, Nhà hát Hòa Bình... cũng diễn ra hoạt động nhạc kịch, vũ kịch, triển lãm lớn. 

'Le hoi Van hoa the gioi TP.HCM - Gyeongju' 2017 du kien thu hut 800.000 luot khach
 
 Lễ hội Văn hóa thế giới TP HCM - Gyeongju 2017 kéo dài 23 ngày (từ 11/11 đến 3/12). Đây là sự kiện quy mô lớn do tỉnh Gyeongsangbuk tổ chức 2 năm/lần tại nhiều nước. Lễ hội bắt đầu từ năm 1992, chu kỳ 2 năm ở Hàn Quốc và 2 năm tiếp theo ở nước ngoài. Đến nay, lễ hội tổ chức 8 lần, trong đó 6 lần tại Hàn Quốc, 1 lần tại Campuchia và 1 lần tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lần đầu tiên đến Việt Nam, lễ hội dự kiến thu hút khoảng 800.000 lượt khách tham gia.

Sương Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI