Khai mạc triển lãm nghệ thuật sắp đặt ‘Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968’

21/12/2017 - 12:01

PNO - Lần đầu tiên, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố phối hợp với Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức sân chơi điêu khắc cho 5 nhóm hoạ sĩ trẻ về sự kiện Mậu Thân 1968.

Qua đề xuất của lãnh đạo Hội Mỹ thuật Thành phố, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố đã quyết định đầu tư từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương cấp cho 5 nhóm hoạ sĩ trẻ gồm CLB Hoạ sĩ trẻ và Nhóm Điêu khắc của Hội Mỹ thuật cùng 03 Nhóm hoạ sĩ trẻ của các trường: ĐH Mỹ thuật TP.HCM, ĐH Sài Gòn và ĐH Văn Lang. Mỗi nhóm được cấp 50 triệu đồng.

Để có được 5 tác phẩm trong triển lãm sắp đặt Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968 vào sáng nay, 21/12, Liên hiệp đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế, đưa các hoạ sĩ trẻ đến tận nơi diễn ra các sự kiện Mậu Thân 1968.

Khai mac trien lam nghe thuat sap dat ‘Ban hung ca Xuan Mau Than 1968’
 
Khai mac trien lam nghe thuat sap dat ‘Ban hung ca Xuan Mau Than 1968’
 
Khai mac trien lam nghe thuat sap dat ‘Ban hung ca Xuan Mau Than 1968’

Tác phẩm Đêm trắng đồng Vĩnh Lộc của CLB Hoạ sĩ trẻ tái hiện sự kiện bi thương và 32 dân công hoả tuyến hy sinh đêm 15/6/1968 tại cánh đồng xã Xuân Lộc, huyện Bình Chánh.

Phát biểu trong buổi khai mạc, nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố - cho biết: "Các em được nhìn thấy tận mắt những lỗ đạn còn chứa vũ khí và đặc biệt các em được tiếp xúc, giao lưu với nhiều nhân chứng lịch sử, được cung cấp nhiều tư liệu quý từ bài nói chuyện của lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử thành phố đến các thước phim tư liệu… Từ đó đã tạo nên những cảm xúc mãnh liệt để các hoạ sĩ trẻ hình thành những ý tưởng sáng tạo của mình".

Khai mac trien lam nghe thuat sap dat ‘Ban hung ca Xuan Mau Than 1968’
 
Khai mac trien lam nghe thuat sap dat ‘Ban hung ca Xuan Mau Than 1968’

Tác phẩm của Nhóm Điêu khắc trẻ chủ đề Khúc ca Mậu Thân

Sau 8 tháng tìm hiểu sự kiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và thực hiện tác phẩm, các nhóm hoạ sĩ phải thông qua quá trình thẩm định thi công, phản biện từ các chuyên gia, thầy cô hướng dẫn ở các trường ĐH để chính thức đưa tác phẩm ra trưng bày.

Khai mac trien lam nghe thuat sap dat ‘Ban hung ca Xuan Mau Than 1968’

Tác phẩm của Nhóm hoạ sĩ trẻ Trường ĐH Mỹ thuật là Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968 trên nền trận đánh của Biệt động Sài Gòn vào Đại sứ quán Mỹ

Trong buổi khai mạc và tổ chức trao giải cho 5 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, hoạ sĩ Huỳnh Văn Mười – Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố- cho biết: "Nhược điểm của các sinh viên trẻ là chưa hiểu rõ, sâu sắc về tư tưởng chính trị, chưa có kinh nghiệm thể hiện nghệ thuật sắp đặt đề tài chính trị, cho nên chưa tinh ý trong tư duy tạo hình, sử dụng ngôn ngữ hình tượng và ngôn ngữ văn tự. Tuy nhiên, thái độ nghiêm túc và chịu khó tìm hiểu của các em cũng đáng được ghi nhận”.

Khai mac trien lam nghe thuat sap dat ‘Ban hung ca Xuan Mau Than 1968’
 
Khai mac trien lam nghe thuat sap dat ‘Ban hung ca Xuan Mau Than 1968’
 
Khai mac trien lam nghe thuat sap dat ‘Ban hung ca Xuan Mau Than 1968’

Tác phẩm của Nhóm hoạ sĩ trẻ Trường ĐH Văn Lang với chủ đề Kết nối lịch sử Mậu Thân 1968 thể hiện một thành phố trẻ đang vươn lên cùng biểu tượng về ký ức Mậu Thân 1968

Kết quả  giải Nhất thuộc về tác phẩm Kết nối lịch sử Xuân Mậu Thân của Trường ĐH Văn Lang; giải Nhì thuộc về Bản hùng ca Xuân Mậu Thân – Trường ĐH Mỹ thuật và Đêm trắng đồng Vĩnh Lộc – CLB Hoạ sĩ trẻ; giải Ba thuộc về Khúc ca Mậu Thân – CLB Điêu khắc trẻ và Nữ dân công hoả tuyến – ĐH Sài Gòn.

Khai mac trien lam nghe thuat sap dat ‘Ban hung ca Xuan Mau Than 1968’

Tác phẩm Nữ dân công hoả tuyến của Nhóm hoạ sĩ trẻ Trường ĐH Sài Gòn là biểu tượng về sự hy sinh, quả cảm của các nữ dân công hoả tuyến năm xưa

5 tác phẩm được trưng bày trong Triển lãm nghệ thuật sắp đặt Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968 sẽ được giữ lại và tiếp tục trưng bày trong triển lãm cùng đề tài của Hội Mỹ thuật TP.HCM vào ngày 30/4/2018, nhằm kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – 2018.

Triển lãm nghệ thuật sắp đặt Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968 bắt đầu từ ngày 21/12/2017 đến ngày 5/1/2018 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố, số 81 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM.

Tin, ảnh: Minh Tú 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI