Dương Triệu Vũ và Tản Đà là 'Trời sinh một cặp'

06/05/2017 - 22:19

PNO - Vận động viên cầu lông Tản Đà, học trò đội Dương Triệu Vũ, đã vượt qua 2 thí sinh Lê Đình Minh Ngọc (đội Vũ Hà) và Long đẹp trai (đội Thanh Thảo) để trở thành quán quân Trời sinh một cặp mùa đầu tiên.

Tối nay (6/5), 3 thí sinh, Tản Đà (đội Dương Triệu Vũ), Lê Đình Minh Ngọc (đội Vũ Hà) và Long đẹp trai (đội Thanh Thảo) đã bước vào chặng hành trình cuối cùng của chương trình Trời sinh một cặp.

Cả 3 trải qua 2 vòng thi với tên gọi Những ca khúc mớiNhững ca khúc được phát hành.

Duong Trieu Vu va Tan Da la 'Troi sinh mot cap'

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận (bìa phải) tham gia đêm chung kết với vai trò giám khảo khách mời

Từ đánh giá của ban giám khảo và bình chọn của khán giả, ngôi vị quán quân Trời sinh một cặp 2017 đã thuộc về thí sinh Tản Đà đội Dương Triệu Vũ. Tản Đà cũng là một vận động viên cầu lông.

Duong Trieu Vu va Tan Da la 'Troi sinh mot cap'
 
Duong Trieu Vu va Tan Da la 'Troi sinh mot cap'

Khoảnh khắc đăng quang của Tản Đà, Dương Triệu Vũ

Trong vòng thi đầu, cặp đôi Tản Đà, Dương Triệu Vũ khiến khán giả đã mắt đã tai với bản phối 2 ca khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống (Hoài An), Và con tim đã vui trở lại (Đức Huy). Không chỉ khoe giọng hát ấm áp, truyền cảm, cặp đôi còn gửi gắm thông điệp về tình thương yêu con người, cuộc sống.

Duong Trieu Vu va Tan Da la 'Troi sinh mot cap'

Tản Đà, Dương Triệu Vũ trên sân khấu chung kết Trời sinh một cặp

Giám khảo Thanh Hà không ngớt lời khen Tản Đà, cho rằng cô rất hãnh diện vì được làm giám khảo chương trình để được nghe thí sinh này hát.

Nguyễn Hồng Thuận đánh giá Tản Đà là người có chất giọng tốt nhất trong 3 thí sinh bước vào đêm chung kết.

Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng Tản Đà không hề thua kém Dương Triệu Vũ. Cặp thầy trò này nhận được 29,75 điểm từ giám khảo, dẫn đầu Top 3 sau vòng thi đầu tiên.

Duong Trieu Vu va Tan Da la 'Troi sinh mot cap'

Giám khảo nhận xét tiết mục của 3 thí sinh trong đêm chung kết

Trong vòng thứ hai Những ca khúc mới, Tản Đà trình bày bản ballad nhẹ nhàng mang tên Nơi ấy tôi được là chính mình (sáng tác: Huỳnh Quốc Huy). Tản Đà chia sẻ ca khúc này cũng thay anh nói lên những tâm sự với đam mê ca hát.

Duong Trieu Vu va Tan Da la 'Troi sinh mot cap'
 
Duong Trieu Vu va Tan Da la 'Troi sinh mot cap'
 
Duong Trieu Vu va Tan Da la 'Troi sinh mot cap'
 

Vị trí Á quân 1 thuộc về thí sinh Long đẹp trai. Trong 2 vòng thi, anh lần lượt trình bày liên khúc Mười năm tình cũ (Trần Quảng Nam) - Mười năm yêu em (Trầm Tử Thiêng) và ca khúc mới Gặp nhau để làm gì (Đỗ Đình Phúc).

Duong Trieu Vu va Tan Da la 'Troi sinh mot cap'
 
Duong Trieu Vu va Tan Da la 'Troi sinh mot cap'
 

Ngôi vị Á quân 2 thuộc về Lê Đình Minh Ngọc đội Vũ Hà. Nếu như trong vòng thi đầu, Minh Ngọc và Vũ Hà da diết trong tình khúc Bản tình cuối của Ngô Thuỵ Miên thì vòng thứ hai, cặp đôi lại ngọt ngào, tình cảm với sáng tác của Tây Giang mang tên Anh sẽ đưa em về.

Minh Ngọc cũng nhận luôn giải phụ thí sinh được yêu thích nhất.

Sau khi cuộc thi kết thúc, ca khúc được sáng tác riêng cho Quán quân (vòng thi Những ca khúc mới) sẽ trở thành bài hát đại diện của chương trình Trời sinh một cặp. Quán quân sẽ được chương trình giúp ra mắt single ngay sau cuộc thi.

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI