Đường sách TP.HCM thu 19 tỷ đồng trong 6 tháng

25/07/2017 - 08:41

PNO - Chiều qua, 24/7, trong buổi họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, Công ty Đường sách TP.HCM đã thông báo những con số đáng mừng.

Theo thống kê, số lượng người đến đường sách TP.HCM và số lượng sách bán ra đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, đường sách đã thu về gần 19,1 tỷ đồng từ gần 300.000 bản sách được bán ra, chưa tính doanh thu của 5 quầy sách cũ. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu đã tăng hơn 27%. Trong đó, 9/16 đơn vị tham gia kinh doanh tại đường sách có mức thu trên 1 tỷ đồng.

Duong sach TP.HCM thu 19 ty dong trong 6 thang
Đường sách TP.HCM thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu, ra mắt sách

Đường sách TP.HCM kết hợp rất nhiều hoạt động vào dịp cuối tuần, các ngày còn lại trong tuần không gian thường được dành cho những buổi triển lãm kéo dài hoặc sự kiện ra mắt sách. Trong các ngày cuối tuần, các đợt hoạt động chủ đề tập trung, lượt người đến đường sách đã đạt từ 6.000 - 10.000 so với 6 tháng đầu năm 2016 chỉ từ 4.000 - 5.000 lượt người.

Duong sach TP.HCM thu 19 ty dong trong 6 thang
Địa điểm chụp hình của các bạn trẻ

Về số sách bán ra, theo thống kê của công ty Đường sách TP.HCM, sách thiếu nhi và sách văn học được xếp hạng sách bán chạy trong các dòng sách.

Trước đó, từ thành công của đường sách Nguyễn Văn Bình, ông Lê Hoàng - Phó chủ tịch Hội Xuất bản VN - Văn phòng đại diện phía Nam - cho biết sẽ khởi công thêm 2 đường sách mới phục vụ người dân. Đường sách thứ nhất nằm trên đường Trần Phú, quận 5, đường sách thứ 2 dự kiến nằm gần Bệnh viện Pháp - Việt, khu vực quận 7. Đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cũng đã xác nhận thông tin trên.

Đường sách TP.HCM được đưa vào hoạt động từ 9/1/2016, đây là điểm hẹn dành cho những người yêu sách tại thành phố.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI