Đài truyền hình bị kiện vì vi phạm bản quyền hình ảnh

02/01/2018 - 19:12

PNO - Hôm nay, 2/1, quay phim Nguyễn Hoàng Lê Vi đã chính thức gửi đơn kiện Đài phát thanh - truyền hình Tây Ninh đến tòa án nhân dân TP.Tây Ninh vì đơn vị này đã sử dụng trái phép 6 khung hình của mình.

Trong buổi làm việc với đại diện tòa án nhân dân TP.Tây Ninh vào sáng 2/1, nhà quay phim Lê Vi cho biết anh muốn nói chuyện với BGĐ Đài phát thanh truyền hình (PT-TH) Tây Ninh nhưng đơn vị này vẫn giữ trạng thái im lặng từ lúc phát sinh vụ việc đến nay.

Dai truyen hinh bi kien vi vi pham ban quyen hinh anh

Nhà quay phim Nguyễn Hoàng Lê Vi

Theo Lê Vi, việc khởi kiện là cách duy nhất để anh nói chuyện với Đài PT-TH Tây Ninh khi mà đến thời điểm hiện tại họ chưa nhận trách nhiệm và thể hiện sự cầu thị. Đồng thời, nhà quay phim này cũng bày tỏ mong muốn những ai chưa có ý thức về tác quyền thì sẽ có sự nhìn nhận đúng mực sau này.

Dai truyen hinh bi kien vi vi pham ban quyen hinh anh
 

Trước đó vào tháng 12/2017, Đài PT-TH Tây Ninh phát sóng chương trình Tây Ninh quê hương tôi – Món ngon xứ Trảng Tây Ninh quê hương tôi – Muối ớt tôm. Cả 2 phóng sự trên đều có sử dụng một số hình ảnh flycam do Nguyễn Hoàng Lê Vi từng thực hiện cách đó chưa lâu. Thế nhưng phần hình ảnh này được Lê Vi cho rằng đã bị ê-kíp thực hiện chương trình của đài cắt cúp làm mất đặc điểm nhận dạng, đồng thời không để tên tác giả hình ảnh. Theo nhà quay phim này, đó là hành vi xâm phạm quyền tác giả thô bạo, có chủ đích khiến anh vô cùng bức xúc.

Dai truyen hinh bi kien vi vi pham ban quyen hinh anh
 
Dai truyen hinh bi kien vi vi pham ban quyen hinh anh
 
Dai truyen hinh bi kien vi vi pham ban quyen hinh anh
 
Dai truyen hinh bi kien vi vi pham ban quyen hinh anh

Một số hình ảnh trong 2 phim phóng sự của Đài PT-TH Tây Ninh được cho là vi phạm bản quyền được Lê Vi lưu giữ lại

Vụ việc được Lê Vi phát hiện vào ngày 24/12/2017, ngay lập tức nhà quay phim này đã tiến hành gửi email thông báo đến Đài PT-TH Tây Ninh về việc vi phạm quyền tác giả và yêu cầu bồi thường tác quyền. Anh cũng đã cung cấp nguồn hình ảnh gốc gửi BGĐ đài này để đối chiếu.

Đến ngày 25/12/2017, anh nhận được email trả lời của BTV Minh Đức – đại diện ê-kíp thực hiện 2 phóng sự trên - xác nhận về việc đã sử dụng trái phép 6 đoạn phim của Lê Vi và thông báo về việc Đài PT-TH Tây Ninh sẽ gửi thư mời làm việc chính thức với anh.

Dai truyen hinh bi kien vi vi pham ban quyen hinh anh
 

Thế nhưng tới thời điểm gửi đơn kiện, theo chia sẻ của Lê Vi, anh vẫn chưa nhận được thư mời và sự vụ chính thức rơi vào im lặng từ ngày 27/12/2017 đến nay. Hiện tại, 2 phóng sự vi phạm bản quyền trên đã được Đài PT-TH Tây Ninh gỡ bỏ. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đài này giữ im lặng và tháo gỡ đoạn phóng sự trên mạng là cách thoái thác trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền tác giả.

Đây không phải là lần đầu các đài truyền hình vướng ồn ào về việc sử dụng hình ảnh trái phép trên mạng mà chưa xin phép chủ sở hữu. Trước đó vào năm 2016, Đài truyền hình Việt Nam - VTV bị nhà quay phim Bùi Minh Tuấn khởi kiện về việc 20 lần vi phạm bản quyền hình flycam do anh này thực hiện. Kênh YouTube của VTV đã bị khóa sau khi ông Tuấn khiếu nại vụ việc. 

Quang Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI