Ngưỡng mộ người chồng 'soái ca' sẵn sàng học nấu đủ món trên đời vì chiều vợ

21/09/2017 - 08:50

PNO - Hà Anh, cô bạn 9X hiện sống tại Hà Nội đã khiến không ít chị em phát ghen khi sở hữu một người chồng 'soái ca': sẵn sàng học nấu ăn theo sự hướng dẫn của vợ để có thể nấu được đủ mọi món trên đời.

Mới đây, chủ đề “khoe tài nấu nướng của chồng hoặc bạn trai” trên một group cộng đồng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các chị em. Rất nhiều người khoe ảnh chụp “thành quả” của chàng một cách hãnh diện, bởi dường như việc nam giới biết và yêu thích việc nấu ăn vẫn là chuyện hiếm trong xã hội chúng ta.

Đặc biệt, Hà Anh, cô bạn 9X hiện sống tại Hà Nội đã khiến tất cả chị em trong group phát ghen khi sở hữu một người chồng “soái ca”: sẵn sàng học nấu ăn theo sự hướng dẫn của vợ để có thể nấu được đủ mọi món trên đời. Lý do của anh chỉ đơn giản: vợ thích ăn ngon thì mình chiều vợ, thế là phải lăn vào bếp thôi! 

Nguong mo nguoi chong 'soai ca' san sang hoc nau du mon tren doi vi chieu vo
Hà Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh những bữa cơm do chồng cô tự tay chuẩn bị cho vợ và gia đình (ảnh chụp màn hình facebook nhân vật).

Kể về “cơ duyên” đưa đẩy chồng mình đến với việc nấu nướng, Hà Anh bảo, cô vốn thích nấu ăn và đặc biệt có “tâm hồn ăn uống” rất mãnh liệt. Trước khi gặp và yêu Hà Anh, Đắc Đại cũng biết sơ qua việc nấu nướng như cắm cơm, luộc rau, luộc thịt, rán đậu. Sau ba năm yêu nhau, cả hai lên đường sang Nhật du học.

Ban đầu, Hà Anh đảm nhận chuyện nấu ăn cho cả hai, nhưng sau đó có thời gian phải đi làm trái giờ nên cô không còn lo được việc này. Đắc Đại khi ấy rất muốn nấu cho người yêu ăn nhưng biết tính cô chỉ thích ăn ngon, sợ không nấu được đúng ý Hà Anh, bèn bảo cô viết hướng dẫn chi tiết ra giấy rồi anh làm theo. Cứ thế, chàng trai sinh năm 91 thành đầu bếp thứ thiệt lúc nào chẳng rõ!

Nguong mo nguoi chong 'soai ca' san sang hoc nau du mon tren doi vi chieu vo
Đây là một trong những hướng dẫn chi tiết mà Hà Anh viết lại để Đắc Đại làm theo khi nấu nướng (ảnh: NVCC).

Đến giờ, anh đã có thể tự mình nấu được rất nhiều món theo đủ các “phong cách” khác nhau như chiên, xào, kho, hấp, gỏi, canh… Đặc biệt, vì hiện tại Hà Anh đang mang thai nên Đắc Đại càng ra sức chiều chuộng sở thích ăn uống của vợ. Các món hầm bổ dưỡng cho bà bầu cũng được anh nghiên cứu và thực hiện thường xuyên, cho dù hàng ngày anh cũng rất bận rộn với công việc ở cửa hàng phụ kiện điện thoại mới mở và các nguyên liệu không phải lúc nào cũng sẵn có hay dễ mua. 

Nguong mo nguoi chong 'soai ca' san sang hoc nau du mon tren doi vi chieu vo
Hà Anh rất trân trọng tình cảm mà chồng dành cho mình thể hiện qua những món ăn anh chăm chút cho riêng cô (ảnh chụp màn hình facebook nhân vật).

Không chỉ tự mình đáp ứng đam mê ẩm thực của vợ, Đức Đại còn luôn bên cạnh vợ mọi nơi mọi lúc như hình với bóng. Hà Anh chia sẻ, vì cùng làm việc ở cửa hàng, hai vợ chồng gần nhau phải đến 23/24 tiếng mỗi ngày bởi đi đâu cũng đi cùng nhau. Mọi chuyện lớn bé vui buồn, họ cũng đều tâm sự cùng nhau chẳng giấu diếm điều gì. Đắc Đại chiều chuộng Hà Anh từ khi mới yêu và đến giờ dù đã về chung một nhà, điều đó vẫn không thay đổi. Anh không để cô làm việc nhà mà luôn giành làm hết mọi việc, kể cả những việc nhẹ như dọn cơm, xách nồi cơm.

Nguong mo nguoi chong 'soai ca' san sang hoc nau du mon tren doi vi chieu vo
Không chỉ chiều vợ trong chuyện ăn uống, Đắc Đại còn luôn ở bên cô không rời nửa bước (ảnh: NVCC).

Những ngày còn ở Nhật, có hôm hai giờ đêm mới đi làm về nhưng anh vẫn bắt tay vào rửa bát, dọn dẹp đến ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ. Sáng ngủ dậy là anh lấy sẵn kem đánh răng, bật nước nóng cho vợ làm vệ sinh cá nhân. Bởi thế, Hà Anh tự nhận, từ ngày yêu Đại, cô lười hẳn đi so với trước kia. Có lẽ lắng nghe những tâm sự chân thành này của cô vợ trẻ sinh năm 93, nhiều người sẽ nhận ra, một người chồng “soái ca” đâu cần phải thật đẹp trai hay giàu có. Chỉ cần được người ấy nấu ăn cho mỗi ngày đã là thứ hạnh phúc diệu kỳ không phải ai cũng may mắn có được. 

Giờ thì hãy cùng ngắm những món ăn ngon tuyệt mà người chồng "soái ca" này đã chuẩn bị cho vợ nhé!

Nguong mo nguoi chong 'soai ca' san sang hoc nau du mon tren doi vi chieu vo
Nguong mo nguoi chong 'soai ca' san sang hoc nau du mon tren doi vi chieu vo
Nguong mo nguoi chong 'soai ca' san sang hoc nau du mon tren doi vi chieu vo
Nguong mo nguoi chong 'soai ca' san sang hoc nau du mon tren doi vi chieu vo
Nguong mo nguoi chong 'soai ca' san sang hoc nau du mon tren doi vi chieu vo
Nguong mo nguoi chong 'soai ca' san sang hoc nau du mon tren doi vi chieu vo
Nguong mo nguoi chong 'soai ca' san sang hoc nau du mon tren doi vi chieu vo
Nguong mo nguoi chong 'soai ca' san sang hoc nau du mon tren doi vi chieu vo

Thảo Nguyên (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI