Đường sách TP.HCM thu về 50 tỷ trong năm 2017

27/12/2017 - 15:08

PNO - Doanh thu năm 2017 của đường sách TP.HCM đã đạt gần gấp đôi so với năm 2016.

Sáng nay (27/12), Thứ trưởng chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo đã có cuộc gặp mặt với các thành viên hoạt động tại đường sách TP.HCM.

Theo báo cáo, năm 2017 này đã có 2,4 triệu lượt người đến với đường sách TP.HCM, doanh thu đạt 50 tỷ đồng. Con số này vào năm 2016 lần lượt là 1,5 triệu người và doanh thu 27 tỷ đồng. 

Duong sach TP.HCM thu ve 50 ty trong nam 2017
Đường sách TP.HCM đạt doanh thu 50 tỷ trong năm 2017

Công ty đường sách TP.HCM cho biết trong năm 2018 tới đây sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động tại đường sách nhằm thúc đẩy sự phát triển tích cực của nơi đây. Đồng thời, đơn vị này cũng muốn nâng cao ý thức, sức đọc trong cộng đồng cư dân.

Tại buổi gặp mặt này, đã có một số ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy hoạt động tại đường sách trong năm 2018 như: gắn thêm bảng điện tử thông báo hoạt động của đường sách trong tuần, đăng tải danh sách cập nhật sách mới trong tuần để bạn đọc theo dõi, có thêm chính sách về sách thiếu nhi, tạo thêm phong trào kêu gọi đọc sách...

Duong sach TP.HCM thu ve 50 ty trong nam 2017
Một buổi triển lãm tại đường sách TP.HCM

Văn phòng đại diện phía Nam của Hội xuất bản Việt Nam cũng cho biết trong năm 2018, Hội sẽ tập trung tổ chức các chuyên đề, hội thảo về nghiệp vụ làm sách với các chủ đề như: bản quyền sách, thói quen đọc sách cho trẻ, bán sách qua mạng...

Cũng trong buổi gặp mặt sáng nay, các đơn vị tại đường sách cũng đã trình bày những vấn đề gặp phải trong thời gian qua với thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Bảo để tìm được giải pháp trong thời gian tới.

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI