Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã an giấc nghìn thu

03/05/2019 - 15:26

PNO - Đúng 17g, lễ hạ huyệt hoàn thành với phút mặc niệm của tất cả mọi người có mặt. Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã an giấc nghìn thu.

Đúng 13g ngày 3/5, máy bay chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang TP.HCM.

Đến 15g30, máy bay chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Đoàn linh xa chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi ngang qua nhà ông rồi đến thẳng nghĩa trang TP.HCM ở quận Thủ Đức.

Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, đội nghi lễ đã thực hiện các nghi thức di linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh lên linh xa.
Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng rời Tân Sơn Nhất. Ảnh: Độc Lập
Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Linh xa đi ngang Quân khu 7, nơi nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từng công tác. 

Từ 15g10, tại nhà riêng của Đại tướng trên đường Pasteur, nhiều người đứng dưới mưa chờ đón linh cữu Đại tướng. Đoàn linh xa chở linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh sẽ đi qua ngôi nhà này, trước khi đưa linh cữu về Nghĩa trang TP.HCM.

Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Người dân ôm di ảnh Đại tướng, chờ ông
Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Người dân đứng chờ trước nhà riêng của Đại tướng trên đường Pasteur (Q.3, TP.HCM).
Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Học sinh trường THCS Hai Bà Trưng đội mưa chờ đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đi qua ngã tư Pasteur - Võ Thị Sáu, gần nhà riêng của ông. Ảnh: Thành Nguyễn.

15g 45, linh xa đã đến số 240, Pasteur (Q.3, TP.HCM) và dừng lại vài phút trước khi di chuyển đến Nghĩa trang TP.HCM.

Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Linh xa đã đến nhà riêng của Đại tướng trên đường Pasteur (quận 3)

Cùng lúc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại Nghĩa trang TP.HCM để kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị trước khi an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Một số lãnh đạo TP.HCM cũng có mặt để cùng kiểm tra công tác này.

Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng có mặt tại nghĩa trang

Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Người nhà nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh có mặt tại nơi diễn ra lễ an táng lúc 15g.
Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Hội cựu chiến binh phường Linh Trung, quận Thủ Đức cầm di ảnh đón Đại tướng Lê Đức Anh

Nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là Nghĩa trang TP.HCM (Q.Thủ Đức) đã được chuẩn bị chu đáo. Nơi huyệt mộ an táng của Đại tướng được đặt trang trọng dưới dòng chữ “Lễ an táng đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Nghĩa trang TP.HCM (quận Thủ Đức) nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước- Đại tướng Lê Đức Anh
Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Huyệt mộ nơi an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Ban tổ chức dựng mái che nắng và trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết: điện, nước, quạt, hệ thống ánh sáng, âm thanh...

Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Bà Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Xem 81 tuổi ở Cái Bè, Tiền Giang, ngày xưa là giao liên, lên nghĩa trang TP.HCM để viếng Đại tướng

16g10, linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh đã đến Nghĩa trang TP.HCM. Đội nghi lễ chầm chậm mang di ảnh Đại tướng vào khu vực an táng. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, địa phương, người dân cùng thân nhân gia đình Đại tướng có mặt, đứng theo hàng chuẩn bị cho Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước.

Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, địa phương, người dân cùng thân nhân gia đình Đại tướng có mặt, đứng theo hàng chuẩn bị cho Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước.

16g45, Trưởng ban tổ chức lễ tang, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu: "Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lão thành Cách mạng. Kính thưa đồng bào, đồng chí. Thưa gia quyến đồng chí nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, sau lễ truy điệu trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), chúng ta có mặt tại đây để tổ chức lễ an táng đồng chí nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, tại nghĩa trang TP.HCM ở Thủ Đức và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của đồng chí. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố lễ an táng đồng chí nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu".

Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
16g45, Trưởng ban tổ chức lễ tang, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu.
Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh da an giac nghin thu
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình thả nắm đất đầu tiên lên huyệt mộ nguyên Chủ tịch nước- Đại tướng Lê Đức Anh.

Lễ hạ huyệt hoàn thành với phút mặc niệm của tất cả mọi người có mặt tại nơi an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình đi vòng quanh mộ tiễn biệt.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đọc lời cảm ơn và vĩnh biệt nguyên Chủ tịch nước- Đại tướng Lê Đức Anh: "Thay mặt Ban tổ chức lễ tang và gia quyến đồng chí nguyên Chủ tịch nước- Đại tướng Lê Đức Anh, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành Cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, chức sắc tôn giáo, đồng chí, lãnh đạo các nước, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa đồng chí nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn".

Nơi an nghỉ của đại tướng thuộc khu K1, bên cạnh cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Chủ tịch nước Võ Chí Công, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt... 

Mai Phan- Minh Thanh 

 
TIN MỚI