UNESCO tôn vinh Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh

28/11/2014 - 12:39

PNO - PNO - Đêm 27/11 (giờ Việt Nam) Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể của UNESCO đã chính thức công nhận Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh là di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Kết quả được công bố sau phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban này.

UNESCO ton vinh Dan ca vi, dam Nghe Tinh
Đoàn Việt Nam vui mừng khi Dân ca ví, dặm được tôn vinh tại Pháp

Theo bà Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An, việc Dân ca ví, dặm trở thành di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại sẽ góp phần thúc đẩy việc trao đổi giữa các cộng đồng, nghệ sĩ và các nhà nghiên cứu; nâng cao nhận thức về di sản trong phạm vi địa phương, quốc gia và quốc tế.

Dân ca ví, dặm được tôn vinh cũng có nghĩa là các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ cộng đồng trong việc trao truyền, giảng dạy sẽ được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu dưới sự hỗ trợ của Nhà nước.

Trước khi được đệ trình ra UNESCO, Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh đã được Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam kiểm kê và được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

ÁI NGUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI