Món ăn Việt qua bàn tay khéo léo của phụ nữ khuyết tật

18/04/2019 - 19:54

PNO - Họ đều là những phụ nữ khuyết tật, chân tay đều rất yếu, nhưng những món ăn Việt do họ trang trí lại hết sức chỉn chu, kì công và đẹp mắt.

24 đội đại diện các cơ sở Hội trên toàn Thành phố với thành viên là những phụ nữ khuyết tật vận động, khiếm thính, đã tham gia Ngày hội Vẻ đẹp vầng trăng khuyết do Hội LHPN TP.HCM tổ chức vào sáng 18/4.

Mon an Viet qua ban tay kheo leo cua phu nu khuyet tat
Món ăn được trưng bày tại hội thi

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, đồng thời cụ thể hóa việc tạo sân chơi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vốn khởi nghiệp cho phụ nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ yếm thế của Thành Hội.

Mon an Viet qua ban tay kheo leo cua phu nu khuyet tat
Ban giám khảo chấm điểm hội thi trưng bày món ăn, chủ đề "Ẩm thực Việt"

Các món lẩu, gỏi, trứng cuộn, bánh bò, bánh ú… được những con người không lành lặn thân thể thực hiện rồi trưng bày trên mẹt tre, quang gánh một cách sáng tạo, đẹp mắt.

Mon an Viet qua ban tay kheo leo cua phu nu khuyet tat
Ban tổ chức trao giải phong trào cho các đội thi trưng bày món ăn

Cùng với hội thi, Ngày hội Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2019 còn là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa nhiều phụ nữ khuyết tật làm kinh tế giỏi. Theo đó, Ban tổ chức đã giới thiệu 4 gương điển hình là chị Trần Thị Thúy Vy, ngụ  phường 6, quận 4 với mô hình sản xuất tranh giấy xoắn, sản phẩm thủ công tinh xảo này đã mở rộng thị trường ra nước ngoài và tạo việc làm cho nhiều lao động khuyết tật.

Nhờ vốn vay của Hội, chị Nguyễn Thị Phượng, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn đã mở một cửa hàng tạp hóa khang trang, thu nhập ổn định.

Đi lại khó khăn, nhưng chị Nguyễn Thị Diệu Linh,  ngụ phường Tân Kiểng, quận 7 vẫn nỗ lực học nghề kết cườm, vay vốn mở cửa hàng kinh doanh đồ thủ công tại nhà.

Chồng mất sớm, chị Phan Thị Kim Trinh,  ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi một mình nuôi 3 con nhỏ. Từ năm 2013, chị sắm may may, nhận hàng về gia công. Đến nay, gia đình chị Trinh đã thoát diện hộ nghèo.

Mon an Viet qua ban tay kheo leo cua phu nu khuyet tat
Bà Đoàn Thị Triệu chia sẻ về hoàn cảnh gia đình và nỗ lực làm kinh tế của bản thân

Các đại biểu tham dự ngày hội còn được gặp gỡ, nghe chia sẻ chuyện đời, chuyện làm ăn của 3 phụ nữ khuyết tật nặng là bà Đoàn Thị Triệu (phường 13, quận 5), chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân (phường 11, quận 11) và chị Đặng Mỹ Trang (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Mon an Viet qua ban tay kheo leo cua phu nu khuyet tat
Ban tổ chức trao vốn hỗ trợ ban đầu để các chị phát triển kinh tế gia đình

Dịp này, Hội LHPN TP.HCM trao tặng 150 phần quà khích lệ chị em khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. 22 phụ nữ khuyết tật hiện sống tại quận 7, Bình Tân, Tân Bình, Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh cũng được Qũy hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trực thuộc Hội LHPN TP.HCM trao vốn (từ 5 – 10 triệu đồng/chị) để đầu tư buôn bán, làm nghề may gia công và mây tre đan… Nguồn vốn này do Báo Phụ nữ ủy thác cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế quản lý.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI