Nạn nhân cuối cùng của vụ cháy quán nhậu ở Đồng Nai đã tử vong

23/12/2018 - 13:34

PNO - Trưa 23/12, bác sĩ Ngô Đức Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết nạn nhân cuối cùng của vụ cháy quán nhậu (ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai) đã tử vong.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, tối 21/12, anh Nguyễn Văn Dũng 24 tuổi được Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh chuyển đến để tiếp tục cứu chữa.

Nạn nhân được đưa vào khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng sức khỏe yếu, hôn mê, phải thở máy. Ngay lúc đó, các bác sĩ tiên lượng tình trạng của anh Dũng rất xấu. Đến khoảng 10g30 ngày 23/12, anh Nguyễn Văn Dũng tử vong. Như vậy, tính đến nay cả 7 nạn nhân trong vụ cháy quán nhậu ở thị xã Long Khánh đều tử vong.

Nan nhan cuoi cung cua vu chay quan nhau o Dong Nai da tu vong
 

Như thông tin Báo Phụ Nữ TP.HCM đưa trước đó, vào chiều 21/12, quán nhậu Ruby (đường Nguyễn Trãi, P. Xuân Hòa thị xã Long Khánh) xảy ra vụ cháy lớn. Người dân phát hiện tiếng nổ lớn và bốc khói lên từ quán này nên gọi điện báo lực lượng công an. Đồng thời , người dân dùng bình chữa cháy mini để dập lửa.

Đội phòng cháy chữa cháy ở Long Khánh điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng, gần 40 cán bộ chiến sĩ chuyên nghiệp và hơn 30 cán bộ của các lực lượng khác nhau tham gia cứu các nạn nhân ra ngoài.

7 nạn nhân đều được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu trong tình trạng: ngưng tim, ngưng thở do bỏng và ngạt khí. Tuy nhiên 6 nạn nhân tử vong ngay đêm 21/12 gồm: Hà Trọng Thái (15 tuổi), Vũ Ngọc Cường ( 22 tuổi), Trần Văn Đạt (26 tuổi ), Đặng Hoài Phương (30 tuổi), Phạm Hữu Khánh Duy ( 35 tuổi, chủ cơ sở, tất cả đều ngụ tại Thị xã Long Khánh) và Lê Quân Trản ( 35 tuổi ngụ tại huyện Xuân Lộc Đồng Nai).

Nguyên nhân ban đầu được cảnh sát tỉnh Đồng Nai xác nhận do tia lửa hàn bắn ra gây cháy.

Đan Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI