Hai phụ nữ vô cớ bị chém trọng thương

25/07/2014 - 14:39

PNO - PN - Vác dao đi kiếm ông T. để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp, Tú chém bà Đẹp (em vợ ông T.) và bà Đông (cháu bà Đẹp) nhiều nhát.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 24/7, cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Tuấn Tú (24 tuổi, ngụ đường Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tú hành nghề bán bánh dạo, có mâu thuẫn với ông T. (62 tuổi). Nhiều lần Tú dọa sẽ đánh ông T. nhưng không thành. Khoảng 5g sáng 20/7, sau khi nhậu, Tú về ngang hẻm nhà ông T. gây sự, được hàng xóm can ngăn nên Tú bỏ về.

Khoảng năm phút sau Tú quay lại, tiếp tục chửi, lấy một con dao đi kiếm ông T. nhưng không thấy. Phát hiện em vợ ông T., bà Nguyễn Thị Đẹp (60 tuổi) đang dọn hàng quán để bán bún, Tú lao vào dùng dao chém. Chị Nguyễn Thị Kim Đông (34 tuổi, là cháu bà Đẹp) đang có mặt gần đó chạy đến can ngăn cũng bị Tú dùng dao chém bốn nhát vào người.

 Phạm Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI