Huyện Bình Chánh: Nói chuyện về phòng, chống bạo lực gia đình với nữ công nhân

16/03/2019 - 07:30

PNO - Chuyên đề thuộc khuôn khổ đề án ‘Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ công nhân, lao động khu lưu trú - nhà trọ’ do Hội LHPN TP.HCM triển khai tại quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Hội LHPN huyện Bình Chánh vừa tổ chức buổi truyền thông về bí quyết giữ lửa hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình tại ấp 3 xã Tân Kiên. Thạc sĩ Lê Thị Thanh Nhã- nguyên Phó phòng Gia đình, Sở Văn hóa- Thể thao TP.HCM đã trao đổi, hướng dẫn những kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình với hơn 100 nữ công nhân ở các khu lưu trú, nhà trọ trên địa bàn ấp 3.

Huyen Binh Chanh: Noi chuyen ve phong, chong bao luc gia dinh voi nu cong nhan
Đây cũng là dịp các nữ công nhân có thể gặp riêng các chuyên gia xin tư vấn, tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống gia đình.

Được biết, để thực hiện đề án, năm 2019, Hội LHPN thành phố tiếp tục triển khai 120 cuộc truyền thông tại 4 quận, huyện trên và 12 cuộc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Dự kiến có hơn 12.000 lượt nam, nữ công nhân lao động tại các khu lưu trú, nhà trọ tham gia các chương trình. Qua đó, bồi dưỡng các kiến thức pháp luật, giáo dục sức khoẻ, kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen cho các nữ công nhân, lao động. Từ đó, giúp chị em tự tin khi hội nhập cuộc sống đô thị; xây dựng lực lượng nữ công nhân, lao động có lòng yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và thành phố.

Huyen Binh Chanh: Noi chuyen ve phong, chong bao luc gia dinh voi nu cong nhan
Bà Lê Thị Thanh Nhã trò chuyện cùng các nữ công nhân

Sau hai năm triển khai thực hiện, Đề án “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ công nhân, lao động khu lưu trú - nhà trọ” đã nhận được sự tham gia tích cực của công nhân lao động tại các khu nhà trọ, khu lưu trú; sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy địa phương, chủ nhà trọ, ban quản lý các khu lưu trú… Đề án đã góp phần quan trọng trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động nhập cư để các cấp Hội kịp thời định hướng tuyên truyền, đề xuất giải pháp hỗ trợ nhằm góp phần ngăn chặn việc công nhân lao động bị lôi kéo tham gia các vụ tụ tập đông người, lãng công, đình công, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Thăng Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI