Giả là nạn nhân vụ cháy cao ốc London để xin tiền người qua đường

21/06/2017 - 14:30

PNO - Người Anh tức giận khi phát hiện một người đàn ông giả là nạn nhân của toà tháp cháy Grenfell, London, để xin tiền người qua đường.

Khi thấy người thanh niên ở phố Oxford, trung tâm London có dấu hiệu khả nghi, đám đông đã vây quanh và gọi cảnh sát đến xử lý.

Bức ảnh chụp lại cho thấy, thanh niên này cầm một tấm bìa có ghi dòng chữ: “Tôi là nạn nhân không nhận được hỗ trợ sau vụ cháy tháp Grenfell”.

Gia la nan nhan vu chay cao oc London de xin tien nguoi qua duong
Chàng thanh niên được cho là đóng giả nạn nhân vụ hoa hoạn, để xin tiền người qua đường.

Một nhân chứng kể lại, ông đã hỏi thanh niên này một số chi tiết về vụ cháy, như mã bưu điện và địa chỉ của tòa tháp Grenfell để xác minh xem đây có thực sự là nạn nhân của vụ cháy hay không.

Đáp lại, người thanh niên này đã nổi nóng trước câu hỏi của ông.

Cảnh sát London xác nhận, nhân chứng này đã đến trình báo về vụ việc của thanh niên cầm biển xin tiền.

Chia sẻ với tờ Metro, Ben Keenan, 36 tuổi, cho biết anh là một trong số những người đặt câu hỏi cho chàng thanh niên kia khi đám đông vây quanh anh ta.

“Rõ ràng anh ta rất láu cá. Đám đông vây quanh anh ta, ai đó lên tiếng nói “Tôi đã mất một người họ hàng trong vụ cháy” và yêu cầu anh ta hạ tấm biển xuống. Phản ứng của anh ta từ sốc, chuyển sang ghê tởm và cuối cùng là giận giữ”, anh Ben kể.

Gia la nan nhan vu chay cao oc London de xin tien nguoi qua duong
Ít nhất 79 người thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng ở toà tháp 24 tầng ở London.

Ben cho biết một người bạn cho rằng ông đã gặp chàng trai này ở quảng trường Leicester, anh ta biểu diễn ở đó như một nghệ sĩ đường phố.

Người phát ngôn của Cảnh sát London cho biết, vào chiều thứ hai ngày 19/6 tại phố Oxford, cảnh sát địa phương được báo tin rằng có một người đàn ông cầm biển liên quan đến vụ cháy tháp Grenfell đang đứng giữa phố.

“Cảnh sát đã nói chuyện riêng và khuyên răn anh này. Không có tội hình sự ở đây. Anh này sau đó đã được đưa tới các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết”, người phát ngôn nói.

Gia la nan nhan vu chay cao oc London de xin tien nguoi qua duong
Người dân London chia buồn và chung tay kịp thời giúp đỡ nạn nhân của vụ cháy.

Những người lên tiếng đòi công lý cho nạn nhân của tháp Grenfell đang nỗ lực hỗ trợ cho các nạn nhân.

Chính phủ Anh xác nhận, mỗi gia đình trở thành vô gia cư sau vụ cháy sẽ nhận hàng trăm bảng trên giấy tờ.

Khoảng 5000 bảng đã bắt đầu được phân phát trong tổng quỹ 5 triệu bảng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy.

Lãnh đạo Hội đồng khu vực Kensington và Chelsea, ông Nicholas Paget-Brown đã đệ đơn từ chức tại cuộc họp hội đồng ngày hôm qua, nhưng không được chấp thuận.

Ông Nicholas bị chỉ trích nặng nề về cách phản ứng khi vụ cháy xảy ra.

Gia la nan nhan vu chay cao oc London de xin tien nguoi qua duong
Một cuộc điều tra công khai sẽ diễn ra để tìm nguyên nhân và người chịu trách nhiệm về vụ cháy.

Các nạn nhân của vụ cháy không ngớt lời chỉ trích đội cứu hộ dưới mặt đất khi họ cố gắng phối hợp cứu trợ.

Đội cứu hộ này đều là tình nguyện viên chứ không phải do Hội đồng tổ chức.

Hội đồng tổ chức hiện đang là trung tâm điều tra của cảnh sát về nguyên nhân khiến vụ cháy bùng phát.

Hội đồng này đã bị loại khỏi đội cứu hộ khi đó, thay vào đó là Hội đồng Southwark, chính phủ, cảnh sát, và Hội chữ thập đỏ nước Anh.

Toà thị chính đang phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi về chất liệu sử dụng kế hoạch cải tạo toà tháp trị giá tới 8,6 triệu bảng.

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng phát nhanh chóng ở bề mặt là do lớp phủ ngoài rẻ tiền.

Huyền Lê (Theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI