Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch của cả nhiệm kỳ

17/07/2019 - 12:00

PNO - Sáng 17/7, Hội LHPN TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ X (2016 - 2021).

Báo cáo cho biết, đến nay có 11/11 chỉ tiêu của đại hội đã đạt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch của cả nhiệm kỳ như chỉ tiêu xây dựng mái ấm tình thương đạt 136,33% (409/300 căn), chỉ tiêu trao phương tiện làm ăn đạt 141,6% (1.416/1000 phương tiện). 

Trong thời gian qua, các cấp Hội tại TP.HCM đã trao 27.335/30.000 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, đạt 91,1% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 213/300 tuyến đường/hẻm đạt tiêu chí “sạch ngõ”, đạt 71% chỉ tiêu của nhiệm kỳ. 

Nhieu chi tieu vuot ke hoach cua ca nhiem ky
Không chỉ tráng xi măng cho sạch mà 213 đường/hẻm tại TP.HCM còn được trang trí đẹp mắt

Tuy nhiên, chỉ tiêu 100% cán bộ Hội cấp quận, huyện và cơ sở đạt chuẩn chức danh cho đến cuối nhiệm kỳ được dự báo sẽ vẫn là một thách thức đối với nhiều cơ sở Hội, do việc luân chuyển và đổi mới cán bộ. 

Có 4/5 công trình đại hội đã và đang triển khai thực hiện đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành trước kế hoạch đề ra. Công trình “Thực hiện bộ sách 85 năm lịch sử phong trào phụ nữ Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh” đến nay đã hoàn thành tập 1, dự kiến xuất bản vào quý IV/2019, và đang tiếp tục thực hiện bản thảo tập 2. 

Ngoài 229 cuộc truyền thông ở nhiều nơi, thu hút 23.377 lượt công nhân lao động tham dự, Hội LHPN thành phố còn phối hợp với Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam tổ chức 16 cuộc truyền thông cho 3.200 lượt công nhân lao động của công ty. Tính chung, đến nay đã đạt 53,2% so với mục tiêu đề án là thu hút 50.000 lượt nữ công nhân lao động tham dự các hoạt động.

Toàn thành phố đã thành lập được 3 hợp tác xã (so với yêu cầu là 5). 

HẠNH CHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI