Lại sửa quy định về tố cáo tiêu cực trong kỳ thi

01/03/2013 - 22:04

PNO - PNO - Chiều 1/3, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 06/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

 Thông tư cho biết từ đề nghị của Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT đã được bổ sung sửa đổi trước đó tại Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT ban hành ngày 21/2/2013.
Cụ thể, điểm b khoản 1 điều 42a được sửa đổi, bổ sung thành: “Người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi báo ngay cho nơi tiếp nhận được quy định tại khoản 2 điều này để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận và xử lý các tố cáo vi phạm Quy chế thi được thực hiện theo pháp luật về tố cáo”.

Trước đó, Bộ GD-ĐT quy định người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận trong vòng 7 ngày, kể từ khi kết thúc ngày thi cuối cùng đề xử lý; không được phát tán thông tin cho người khác dưới bất cứ hình thức nào.

Đồng thời, thông tư mới cũng bãi bỏ đoạn “Vi phạm các quy định tại điểm b khoản 1 điều 42a” ở cuối điểm c khoản 2 điều 43. Trước đó, điểm c khoản 2 điều 43 quy định về việc hủy kết quả thi và cấm thi từ 1-2 năm nếu phạm một trong các hành vi: hành hung giám thị, giám khảo và người phục vụ công tác coi thi; gây rối trật tự an ninh trường thi; khai man hồ sơ; người tố cáo tiêu cực thi cử nhưng vi phạm quy chế tại điểm b khoản 1 điều 42a.

Trước đó, Thông tư 04 được ban hành với những quy định khá nghiêm ngặt về việc tố cáo tiêu cực trong thi cử đã vấp phải những phản ứng trái chiều cho rằng những quy định này không phù hợp với luật Tố cáo. Thay vì khuyến khích thí sinh, người dân giám sát, phát hiện tiêu cực thì quy định có vẻ đang hạn chế quyền tố cáo tiêu cực của thí sinh và người dân nói chung. Nhiều nhà tư vấn luật cho rằng người phát hiện và tố cáo tiêu cực quy chế thi có thể tố cáo ở bất kỳ lúc nào, có thể ngay khi tiêu cực đang xảy ra để ngăn chặn nào chứ không nhất thiết chỉ trong vòng 7 ngày sau khi kỳ thi kết thúc. Thêm nữa, nơi tiếp nhận tố cáo tiêu cực không thể bắt buộc chỉ trong phạm vi ngành giáo dục được; người tố cáo có quyền báo lên công an hay cơ quan có thẩm quyền...

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI